M.U trở thành nạn nhân của bán độ

Giọt nước mắt muộn màng của trọng tài Huang. Ảnh: Getty Images
Giọt nước mắt muộn màng của trọng tài Huang. Ảnh: Getty Images
TP - Manchester United trở thành nạn nhân của đường dây bán độ quy mô lớn ở châu Á khi một trận giao hữu của họ ở Trung Quốc bị trọng tài hàng đầu nước này thao túng theo sự chỉ đạo của các tổ chức cá độ bất hợp pháp.

Tại tòa án thành phố Đan Đông ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), trọng tài Huang Junjie khai đã nhận khoản tiền hối lộ 163.000 bảng, nhằm thay đổi kết quả của sáu trận đấu tại giải VĐQG Trung Quốc (Super League) từ năm 2005 đến 2009 và một vài trận giao hữu quốc tế.

Trong đó, có trận đấu giữa Manchester United và FC Thẩm Quyến ở Macau năm 2007. Đây là trận đấu mà đội bóng hùng mạnh của Sir Alex Ferguson giành chiến thắng 6-0 với những pha lập công của Rooney, Ronaldo, Giggs, O’Shea, Eagles và Nani. Tuy nhiên, không ai biết rằng trọng tài Huang Junjie đã nhận đút lót trước khi cầm còi trận ấy.

Theo khai nhận ban đầu, trọng tài Huang Junjie đã dàn xếp màn tung đồng xu ở đầu trận để giúp Thẩm Quyến giành quyền phát bóng trước.

Đây là một tiết mục khá thú vị được các nhà cái đưa vào để cá độ và Huang Junjie đã nhận tiền để giúp nhà cái thắng. Đổi lại, Huang Junjie nhận được 8.000 bảng từ người móc nối là đồng nghiệp Zhou Weixin. Chính Zhou Weixin cũng đang phải đối mặt với tội tham nhũng và hối lộ công chức.

Vị vua áo đen từng lọt danh sách đề cử trọng tài của năm 2009 cũng cho biết, vụ việc trên không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có sự tham dự của các cầu thủ và đội bóng liên quan.

Phiên điều trần tham nhũng chống lại một số quan chức hàng đầu của Trung Quốc bắt đầu vào thứ hai (19-12), khi cựu trọng tài giải Super League, Zhang Jianqiang phải đối mặt với tội nhận hối lộ trị giá 2,6 triệu NDT (409.600 USD).

Đây là nhân vật cao cấp nhất của vụ án bị đưa ra tòa cho tới nay. Vụ tham nhũng đã khiến Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc (CFA) mất ghế.

Cũng trong tuần này, hơn 20 cựu quan chức bóng đá và trọng tài, trong đó có cựu Chủ tịch CFA là Yang Yimin và Lu Jun, một trọng tài bắt ở World Cup 2002, sẽ phải đối mặt với tòa án.

Theo giới thạo tin cho biết, các quan chức LĐBĐ Trung quốc CFA còn bị cáo buộc nhận tiền từ cầu thủ để đưa họ lên ĐTQG. Đây là một thói quen đã hình thành từ lâu ở các CLB nước này. Theo đó, bất cứ ai muốn lên đội một của CLB cũng cần phải lót tay cho HLV CLB ấy.

Bê bối bán độ giống như một con mọt vô hình, đang lặng lẽ hủy hoại nền bóng đá Trung Quốc. Điều này không chỉ làm sứt mẻ lòng tin của người hâm mộ, mà còn khiến cho đài truyền hình quốc gia CCTV từ chối tiếp sóng Super League. Còn các nhà tài trợ thì dần dần tìm cách rút lui khỏi giải đấu tai tiếng này trong lặng lẽ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.