Ai đủ sức thay Huy Toàn ở U23 Việt Nam?

Olympic Việt Nam gặp tổn thất lớn khi vắng Huy Toàn.
Olympic Việt Nam gặp tổn thất lớn khi vắng Huy Toàn.
Cùng với Công Phượng, Võ Huy Toàn là cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất ở trận thắng 2-1 trước chủ nhà U23 Malayais hôm 27/3. Tuy nhiên, anh sẽ phải ngồi ngoài trong trận đọ sức quan trọng với U23 Nhật Bản tối nay.

Huy Toàn là một trong những cầu thủ để lại nhiều ấn tương nhất của U23 Việt Nam xuyên suốt quá trình tập trung đội tuyển lần này. Với lối chơi năng nổ, hiệu quả cùng một bàn thắng ghi được, rõ ràng Huy Toàn đang là con bài quan trọng bên hành lang trái của ông Miura trước trận đấu rất khó khăn với Nhật Bản.


Tuy vậy, tiền vệ của SHB Đà Nẵng, người ghi siêu phẩm gỡ hòa 1-1 sau pha giật gót của Công Phượng, đã gặp chấn thương trong trận đấu với U23 Malaysia, phải rời sân sớm ở phút 60.

Sau trận đấu, các bác sĩ của đội tuyển U23 Việt Nam xác định Huy Toàn bị lật cổ chân, tổn thương đầu gối và không kịp bình phục để tham dự trận đấu với Olympic Nhật Bản.

Đây là một mất mát lớn với U23 Việt Nam bởi Huy Toàn là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất trong đội. Hơn hết, anh là quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Toshiya Miura.

Thay thể Huy Toàn là bài toán không hề đơn giản với ông Miura. Bởi ở Huy Toàn ngoài yếu tố chuyên môn còn là một tinh thần thi đấu kiên cường. Những cái tên đang được tính đến cho vị trí tiền vệ cánh trái đang là Đức Huy, Văn Long và Thanh Bình.

Hai cái tên đầu tiên là những cầu thủ được triệu tập bổ sung bởi cơn bão chấn thương đã cướp đi quá nhiều cầu thủ trong tay ông Miura. Lợi thế của Đức Huy và Văn Long chính là những ngày tháng chơi bóng cùng những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh trong màu áo U19. Bản thân 2 cầu thủ này nếu đá cánh sẽ đều là thi đấu trái với sở trường. Trong khi Đức Huy xuất phát điểm là một tiền vệ trung tâm thì Văn Long được biết đến như một tiền đạo mũi nhọn.

Trong buổi tập chiều 28/3, Đức Huy được yêu cầu tham gia những bài tập 3 chống 3, dẫn bóng sút xa. Cựu tiền vệ của U19 Việt Nam vẫn chưa khiến ông thầy người Nhật Bản hài lòng hoàn toàn. Còn Văn Long đã được HLV Miura gọi riêng ra để nói chuyện, không hiểu là nhắc nhở hay trao cơ hội cho cầu thủ này.

Cái tên còn lại là Thanh Bình, cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Thanh Hóa. Với sự xuất hiện của Thanh Bình thì nhiều khả năng ông Miura sẽ tính đến phương án đưa Văn Toàn hoặc Công Phượng trám vào chỗ trống của Huy Toàn, trong khi đó Thanh Bình sẽ chơi cao nhất trên hàng công của U23 Việt Nam.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19h15 tối nay (29/3, giờ Việt Nam) trên SVĐ Shah Alam. Người hâm mộ đang chờ đợi những giải pháp nhân sự bất ngờ từ HLV Miura, đặc biệt là việc chọn ai thay cho Huy Toàn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG