Anh Đức và duyên ở đất Thủ Dầu Một

Anh Đức giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Siêu Cup. Ảnh: Như Ý
Anh Đức giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Siêu Cup. Ảnh: Như Ý
TPO - Không được trọng dụng tại đội tuyển quốc gia, nhưng vừa trở về CLB, tiền đạo Anh Đức lập tức tỏa sáng trong màu áo B.Bình Dương. Chân sút này chính là người hùng của đội bóng xứ Thủ Dầu Một trong trận tranh Siêu Cup 2014 hôm nay.

Anh Đức chính là tác giả bàn thắng duy nhất trong trận Siêu Cup 2014 hôm nay , giúp B.Bình Dương giành cúp vô địch. Bàn thắng của Anh Đức đã khiến toàn bộ những người có mặt tại sân Gò Đậu chiều này phải thán phục.

Xuất phát từ pha trả bóng về bằng ngực của Quang Vinh ở phút 35, Anh Đức không khống chế bóng mà tung ngay cú sút vô-lê đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành Hải Phòng, khiến thủ môn Thành Thắng dù tung hết người vẫn không kịp cản phá. Pha ghi bàn của Anh Đức đã giúp B.Bình Dương lần thứ 3 đoạt chức vô địch Siêu cúp danh giá. Sau trận đấu, Anh Đức đồng thời “ẵm” luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Màn trình diễn của Anh Đức hôm qua là sự tiếp nối phong độ chói sáng của tiền đạo này trong màu áo B.Bình Dương mùa giải vừa qua. Với việc liên tục “nổ súng”, Anh Đức đã góp công lớn vào chức vô địch V.League cuối mùa giải của đội bóng, trong khi bản cá nhân đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Thành tích này đã giúp Anh Đức được HLV Toshiya Miura triệu tập vào đội tuyển Việt Nam ở AFF cup 2014.

Điều đáng tiếc, trong màu áo tuyển, Anh Đức lại không thực sự được trọng dụng.

Tại AFF cup 2014, ông Miura tỏ ra thích tiền đạo Công Vinh và Văn Quyết hơn. Trên thực tế, cả hai cầu thủ nói trên đều chơi tốt ở AFF cup 2014. Nhưng điều đáng tiếc là Anh Đức đã không thực sự được trao nhiều cơ hội. Anh chỉ được tung vào sân ở trận đấu với tuyển Lào ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Do việc toàn đội chơi bế tắc, Anh Đức sau đó bị ông Miura rút khỏi sân để nhường chỗ cho Văn Quyết.

Chứng kiến màn trình diễn của Anh Đức ở trận tranh Siêu Cup hôm nay, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối khi HLV Toshiya Miura không trao nhiều cơ hội hơn cho anh.

“Chiến thắng hôm nay rất thực sự rất tuyệt vời, nhất là khi chúng tôi lại vô địch trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của các CĐV. Đây là thành quả chung của tập thể đội bóng. Kết quả này sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi cho chúng tôi thi đấu trong mùa giải sắp tới. Tôi rất cảm ơn HLV Lê Thuỵ Hải đã tin tưởng, cũng như sự cổ vũ của người hâm mộ”-Anh Đức cho biết sau trận đấu.

Anh Đức và duyên ở đất Thủ Dầu Một ảnh 1
MỚI - NÓNG