Anthony Martial lần đầu được vinh danh ở Premier League

Martial nhận giải xuất sắc nhất do CĐV bình chọn.
Martial nhận giải xuất sắc nhất do CĐV bình chọn.
Tiền đạo Anthony Martial đã nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 ở Premier League do các CĐV bình chọn.

Mùa hè qua, Anthony Martial đã gia nhập MU với mức phí 50 triệu euro. Điều đó khiến cầu thủ này phải đối diện với vô vàn sức ép. Tuy nhiên, tiền đạo 19 tuổi đã vượt qua một cách xuất sắc. Trong 4 trận ra sân cho Quỷ đỏ, chân sút này đã ghi 3 bàn thắng và đóng góp 1 đường kiến tạo thành bàn.

Quan trọng hơn, nhiều chuyên gia cho rằng Anthony Martial đã mang tới sắc màu mới cho hàng công của MU với những pha đi bóng đầy táo bạo, điều mà trong những năm qua Quỷ đỏ thiếu vắng.

Phong độ ấn tượng của Anthony Martial đã giúp MU leo lên dẫn đầu Premier League ở vòng 7 (sau 110 tuần chờ đợi). Với màn trình diễn xuất sắc trong thời gian qua, Anthony Martial đã vượt qua Riyad Mahrez (Leicester City) và Dimitri Payet (West Ham) để nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 do CĐV bình chọn.

Tất nhiên, Anthony Martial còn muốn tiến xa hơn thế. Phát biểu trước báo giới, cầu thủ này muốn vươn tầm vĩ đại như người đồng hương, Thierry Henry. Tiền đạo 19 tuổi cho biết: “Henry ư? Đó là huyền thoại ở nước Anh. Nếu tập luyện chăm chỉ, tôi có thể sẽ vươn tới đẳng cấp của Henry. Còn hiện tại, tôi vẫn kém xa anh ấy”.

Bên cạnh đó, Anthony Martial cũng lý do lựa chọn MU: “Vì sao tôi chọn MU ư? Họ nằm trong tốp 5 CLB mạnh nhất thế giới. Ngoài ra, tôi cũng được thi đấu ở Champions League sau khi đầu quân cho CLB. Quan trọng nhất, HLV Van Gaal đã bày tỏ mong muốn tôi tới Old Trafford. Điều đó rất quan trọng, nó thúc đẩy tôi đưa ra quyết định”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.