Arsenal 'ruồng rẫy' Campbell để đổi lấy 1 triệu euro

Campbell chuẩn bị gia nhập Galatasaray
Campbell chuẩn bị gia nhập Galatasaray
TPO - Arsenal tính bán Joel Campbell với giá 16 triệu euro, nhưng tiền đạo trẻ người Costa Rica này lại không muốn ra đi. Thế nên “Pháo thủ” đành phải đẩy anh tới Galatasaray theo dạng cho mượn 1 năm để đổi lấy 1 triệu euro.

Mùa giải trước, Joel Campbell đã chơi rất ấn tượng trong màu áo Olympiacos. Anh ra sân 40 trận, ghi 12 bàn và có 12 đường kiến tạo thành công. Ở cấp độ ĐTQG, anh cũng là một trong những nhân tố quan trọng giúp Costa Rica có mặt ở tứ kết World Cup 2014. Sự thăng tiến chóng mặt khiến tiền đạo 22 tuổi này tự tin có thể chiếm một vị trí trong màu áo CLB chủ quản Arsenal kể từ mùa giải tới.

Tuy nhiên, Campbell đã phải thất vọng. Trong kế hoạch nhân sự của HLV Arsene Wenger không hề có chỗ cho cầu thủ này. Thậm chí anh còn bị điền vào nhóm cần thanh lý để tăng quỹ chuyển nhượng cho CLB. Theo tiết lộ từ Mirror, nhà cầm quân người Pháp muốn thu về khoảng 16 triệu euro từ việc bán Campbell trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Nhưng có lẽ vì vẫn tin rằng mình sẽ có ngày "mở mày mở mặt" ở Arsenal nên Campbell đã từ chối việc chuyển nhượng. Theo đó, anh đã đề nghị HLV Wenger cho mình thêm cơ hội. Cả nể cậu học trò mà mình từng không tốn đồng nào để mang về Arsenal cách đây 3 năm, “Giáo sư” đã gật đầu.

HLV Wenger đã đồng ý để Campbell gia nhập Galatasaray theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, đổi lại đối tác phải trả cho Arsenal mức phí vào khoảng 1 triệu euro.

Theo dự kiến thì vào thứ 6 tới đây, Campbell sẽ có mặt tại sân Turk Telekom Arena để kiểm tra sức khỏe trước khi ký hợp đồng ngắn hạn với đội bóng mới. Tân HLV của Galatasaray, Cesare Prandelli cảm thấy rất hài lòng khi đội bóng đã mượn thành công Campbell. Ông đã có cơ hội chứng kiến tài năng của Campbell trong trận đấu giữa Italia và Costa Rica tại vòng bảng World Cup 2014, đồng thời tin rằng anh chính là một trong những chân sút triển vọng nhất hiện nay.

MỚI - NÓNG