Arsenal tự phá kỉ lục với Reus?

Marco Reus.
Marco Reus.
Theo thông tin từ trang Metro, Arsenal đã có kế hoạch chi 48 triệu bảng để đưa tiền vệ Marco Reus của Dortmund về sân Emirates.

Các ông chủ của Arsenal khẳng định, đội bóng Bắc London không thiếu tiền. Họ thậm chí còn nói rằng, HLV Arsene Wenger luôn có sẵn 200 triệu bảng trong két sắt, và ông có thể rút ra để tiêu bất kỳ lúc nào ông thấy cần thiết. HLV Wenger sau đó đã phủ nhận thông tin này, tuy nhiên, việc Arsenal có thể chi đậm cho một cầu thủ nào đó khi HLV Wenger thấy cần thiết là một sự thật không thể phủ nhận.

Và theo Metro, thì người đang được Wenger nhắm tới không phải là Karim Benzema như những thông tin gần đây, mà là ngôi sao của Dortmund, Marco Reus. Nguồn tin thân cận với Metro khẳng định, Arsenal đã sẵn sàng đưa ra đề nghị trị giá tới 48 triệu bảng cho Reus. Nếu Dortmund chấp nhận lời đề nghị này, Reus sẽ trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Arsenal tự phá kỉ lục với Reus? ảnh 1
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Arsenal không phải là thuyết phục Dortmund “nhả” người, mà là thuyết phục Reus rời đội bóng vùng Ruhr. Sau khi HLV Juergen Klopp chia tay Dortmund, cứ tưởng Marco Reus sẽ vì thất vọng mà quyết tâm ra đi. Tuy nhiên, ngôi sao người Đức dường như lại cảm thấy điều ngược lại. Anh thấy mình có trách nhiệm phải ở lại để giữ cho đội bóng không rơi vào cảnh “tan tác”.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Arsenal vô vọng hoàn toàn. Bởi một khi Dortmund đã bị lời đề nghị hấp dẫn của Pháo thủ thuyết phục, thì ý chí của Reus sẽ không còn là rào cản quá lớn nữa.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.