Balotelli bị quản lý đặc biệt ở Milan

Balotelli sẽ không được để các kiểu tóc dị hợm
Balotelli sẽ không được để các kiểu tóc dị hợm
TP - Thương vụ Milan mượn lại Mario Balotelli từ Liverpool diễn ra vào ngày 27/8 không có gì được gọi là “đình đám”, thế nhưng điều khiến người ta chú ý là trong hợp đồng đã ký giữa cựu tiền đạo Man City và đội chủ sân San Siro có rất nhiều điều khoản lạ như cấm Balotelli để các kiểu tóc kỳ dị, cấm ăn mặc khác người . . . và tài khoản facebook, Twitter cá nhân cũng bị Milan quản lý.

Chắc chắn đây là những điều khoản chưa từng xuất hiện trong các hợp đồng dành cho các cầu thủ chuyên nghiệp ở châu Âu cũng như trên thế giới. Nhưng nếu như nhìn lại sự nghiệp quần đùi, áo số của Balotelli, thì đây lại là những điều khoản cực kỳ hữu ích đối với bản thân tiền đạo có biệt danh “siêu quậy” này bởi trong quá khứ, Balotelli luôn gây ra những scandal khiến đội bóng sở hữu anh phải “đau đầu” giải quyết.

Cụ thể, vào tháng 10 năm 2011, khi còn thi đấu cho Man City, Balotelli gây cháy nhà vì đốt pháo hoa  trong phòng tắm và buộc các nhà chức trách phải can thiệp. Chỉ 2 tháng sau, anh phá vỡ 48 giờ giới nghiêm của CLB khi đột nhập vào một nhà sản xuất thực phẩm ở Manchester vì tò mò.

 Chưa hết, Super Mario còn liên tục gây hấn với các đồng đội cũng như trái lệnh HLV Roberto Mancini trên sân tập. Còn việc anh xuất hiện trên đường phố với những trang phục kỳ dị, không giống ai và những phát ngôn bừa bãi trên mạng xã hội thì diễn ra như cơm bữa.

Chính vì lẽ đó mà theo tiết lộ của nhật báo thể thao Gazzetta dello Sport, đích thân Giám đốc điều hành Adriano Galliani của Milan đã bổ sung vào bản hợp đồng các điều khoản về ứng xử cá nhân bao gồm cấm để các kiểu tóc kỳ dị, cấm ăn mặc dị hợm … đồng thời, Milan cũng sẽ  tạo điều kiện để cầu thủ này lấy lại phong độ vốn có. 

Bên cạnh đó, Balotelli cũng cam kết không làm xấu hình ảnh, làm ảnh hưởng uy tín đội bóng về mọi phương diện. Tài khoản các trang mạng xã hội (Twitter, Facebook, Instagram) của Balotelli cũng được đặt ở chế độ kiểm soát nghiêm ngặt để tránh lọt ra bên ngoài những bình luận, hình ảnh, thông tin “nhạy cảm”.

Trong quá khứ, Balotelli có gần hai năm thi đấu cho Milan và đó là quãng thời gian hết sức thành công đối với bản thân cầu thủ này. Khi đó, anh là trụ cột trên hàng tiền đạo Rossoneri (biệt danh của Milan) cũng như ở cả ĐT Italia.

Tuy nhiên, cá tính quá mạnh cùng với việc không kiểm soát được bản thân khiến Balotelli bị chỉ trích rất nặng nề và không còn giữ được phong độ vốn có. Hy vọng với bản hợp đồng đã ký, Balotelli sẽ dũng cảm “khép mình” vào khuôn khổ, tránh xa lối sống cũ để tìm lại chính mình, một chân sút đẳng cấp mà bóng đá Italia đã từng sản sinh ra.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.