Bản tin EURO: Gareth Bale hé lộ bí quyết thi đấu thăng hoa

Gareth Bale đã thể hiện phong độ cực ấn tượng tại EURO năm nay.
Gareth Bale đã thể hiện phong độ cực ấn tượng tại EURO năm nay.
TPO - Gareth Bale đã thể hiện phong độ cực ấn tượng tại EURO năm nay. Những cú sút phạt trực tiếp đẳng cấp của Bale đã góp phần giúp xứ Wales giành vé vào tứ kết.
Gareth Bale đã thể hiện phong độ cực ấn tượng tại EURO năm nay. Những cú sút phạt trực tiếp đẳng cấp của Bale đã góp phần giúp xứ Wales giành vé vào vòng 1/8 của giải đấu. Sau chiến thắng mới nhất trước Iceland, Wales tiến sâu hơn vào tứ kết của giải đấu. Khi được hỏi về bí quyết thi đấu thăng hoa tại giải, Bale tiết lộ: “Con gái của tôi đã cho tôi những chỉ dẫn trước mỗi trận đấu nhưng tôi không thể nói cho bạn cụ thể là gì. Đó là chuyện riêng tư”, Bale nói.

Tiền đạo Morata của tuyển Tây Ban Nha tiết lộ các đồng đội cũ tại Juventus đã cảnh báo anh nên đội nón bảo hiểm nếu ra sân ở trận đấu tới. "Tôi đã nói chuyện với họ và vài người khuyên tôi nên đội nón bảo hiểm nếu ra sân. Họ là nguyên nhân đứng sau thành công ở Juventus trong vài năm gần đây. Cách họ chơi bóng tạo nên nét đặc trưng của Italy, nhưng chúng tôi phải tập trung vào trận đấu của riêng mình", anh nói. (Xem chi tiết)


Với việc có mặt ở đội hình xuất phát trong trận đấu với Croatia ở vòng 1/8 EURO 2016, tiền vệ Luis Nani đã trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử ĐT Bồ Đào Nha có 100 trận khoác áo ĐTQG. Trước Nani có Crisiano Ronaldo (129 trận), Luis Figo (127) và Fernando Couto (110).


Gắn bó với một danh thủ, điều hiển nhiên là nữ danh ca Shakira rất đam mê túc cầu. EURO 2016, giọng ca Colombia không bỏ sót trận đấu nào của Tây Ban Nha. Không chỉ có vậy, cô còn xem cả những trận đấu của đội bóng khác và đưa ra những nhận xét thú vị. Mới đây, Shakira đã có chia sẻ hài hước trên trang cá nhân khi so sánh bàn thắng của Pique và Xherdan Shaqiri. Vì tên của Shaqiri phát âm gần giống với tên mình, nên Shakira viết: “Lần đầu tiên trong lịch sử một cặp tình nhân đều ghi bàn tại EURO- Pique và Shaquiri”. Shakira ám chỉ tới bàn thắng vào lưới CH Czech trong trận cầu vòng bảng của Pique. Trong khi đó, Shaqiri ghi dấu ấn với bàn thắng kiểu “xe đạp chổng ngược” vào lưới Ba Lan.


Bất chấp lệnh giới nghiêm được HLV Roy Hodgson đưa ra, các cầu thủ Anh vẫn tìm cách liên lạc với các WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) nhờ sức mạnh công nghệ. Theo Daily Star, HLV Roy Hodgson lo sợ các học trò đang lén lút qua mặt ông để liên lạc với các WAGs bằng phần mềm Facetime vào mỗi tối. Đây là ứng dụng gọi điện video miễn phí giữa các thiết bị công nghệ cao và cho phép người dùng có thể nhìn thấy nhau. Nếu dàn sao tuyển Anh mải mê dành thời gian để trò chuyện với "nửa kia" đến tận khuya, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Lúc này, HLV Roy Hodgson chỉ muốn tuyển Anh tập trung cho trận gặp Iceland ở vòng 1/8 diễn ra lúc 02h00 ngày 28/6. Những thứ ông cần các học trò để tâm tới phải là các phương án chiến thuật, hệ thống thi đấu và quyết tâm cho cuộc đối đầu với Iceland. 


Thủ môn Manuel Neuer cho biết anh và các đồng đội đánh giá rất cao khả năng sút xa của Marek Hamsik, khi Đức gặp Slovakia ở vòng 1/8 hôm nay 26/6. "Ai cũng biết Hamsik nguy hiểm thế nào với các cú sút từ ngoài khu cấm địa. Anh ta cũng đã ghi vài bàn thắng đẹp mắt từ khoảng cách xa cho CLB Napoli", Neuer đánh giá về tiền vệ có tên trong đội hình tiêu biểu của vòng bảng Euro 2016. Thủ môn vô địch World Cup 2014 nói thêm: "Bạn luôn muốn giữ sạch lưới trong mỗi trận đấu, nhưng áp lực sẽ lớn hơn một chút khi bước vào các vòng loại trực tiếp. Chúng tôi muốn sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Vì tất cả sẽ bắt đầu từ phòng thủ. Nhưng Đức sẽ có trận đấu không dễ dàng với Slovakia".


Vào tối 27/6 tới, Italia sẽ có trận đấu thuộc vòng 1/8 với Tây Ban Nha. Trước trận đấu này, lịch sử không đứng về phía thầy trò Antonio Conte. Cụ thể, suốt 22 năm qua, Italia chưa từng thắng được Tây Ban Nha ở các giải chính thức. Những kết quả không như ý muốn ở lượt cuối vòng bảng đã khiến Italia và Tây Ban Nha sớm gặp nhau ngay tại vòng 1/8 EURO 2016. Ở thời điểm này, người hâm mộ bóng đá Italia tin rằng, đây là thời điểm thích hợp để “Azzurri” trả mối hận thua trước Tây Ban Nha ở trận chung kết cách đây 4 năm. Nên nhớ rằng, so với Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha hay thậm chí cả Tây Ban Nha, thì Italia chính là ứng viên vô địch thi đấu tốt nhất tại vòng bảng. (Xem chi tiết)


Vào rạng sáng ngày 28/6 tới, ĐT Anh sẽ có trận đấu thuộc vòng 1/8 với Iceland. Ngay từ lúc này, HLV Roy Hodgson đã có những lo lắng khi 2 học trò của ông là Wayne Rooney và Nathaniel Clyne đều gặp phải chấn thương. Trước khi ĐT Anh bước vào buổi tập hôm 23/6 (giờ địa phương), cánh săn ảnh đã “chộp” được cảnh Wayne Rooney bước ra sân với mắt cá chân trái phải băng bó. Sau đó, “R10” vẫn nỗ lực tập luyện cùng các đồng đội. Sau Rooney, đến lượt một ngôi sao khác của tuyển Anh cũng phải băng bó chân khi bước vào buổi tập cùng đồng đội, đó là Nathaniel Clyne. Theo đó, hậu vệ này đã băng bó ở khu vực đầu gối. Được biết thì đây là chấn thương mà Clyne gặp phải trong buổi tập mới đây. (Xem chi tiết)


Marc Wilmots cho rằng thầy trò ông sẽ chịu ít áp lực hơn nếu chạm trán các đội được đánh giá là ứng viên tại vòng 1/8, thay vì gặp đội chiếu dưới như Hungary. "Chúng tôi thà thi đấu chống lại Anh hay Tây Ban Nha ở vòng hai còn hơn là gặp Hungary. Chúng tôi sẽ được ở vào thế chẳng có gì để mất khi đụng các đội được cho là mạnh. Trong khi đó, truyền thông đánh giá trận gặp Hungary sẽ mang tới cho Bỉ một thắng lợi dễ dàng", Wilmots phát biểu trong cuộc họp báo trước trận. Ông nói tiếp: "Mọi người nhận định cứ như thể không xem Hungary đã thi đấu ra sao với Bồ Đào Nha ở vòng bảng. Giờ đây không còn những đội bóng nhỏ trên đấu trường quốc tế".

MỚI - NÓNG