BẢN TIN Thể thao 19H: Ancelotti tính trở lại Anh, Mourinho run rẩy

Ancelotti tính trở lại Anh làm việc.
Ancelotti tính trở lại Anh làm việc.
TPO - Lee Nguyễn trở lại ĐT Mỹ. Muller muốn sang Premier League vì lương cao. Chốt danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam dự trận gặp tuyển Thái Lan. HLV Joachim Low hết lời ca ngợi Neuer. Brazil vẫn chơi tốt khi thiếu Neymar.
Ancelotti tính trở lại Anh, Mourinho run rẩy. Trong một chia sẻ mới đây, HLV Carlo Ancelotti bất ngờ cho biết, ông muốn trở lại Anh làm việc. Thông tin này khiến Jose Mourinho, đương kim HLV của Chelsea lo lắng. Từ đầu mùa tới giờ, đội bóng thành London thi đấu rất thất vọng và có tin nói rằng, “Người đặc biệt” có thể bị sa thải.
Lee Nguyễn trở lại ĐT Mỹ. Trước sức ép từ giới truyền thông Mỹ và cả những màn diễn ấn tượng của Lee Nguyễn trong vòng 1 tháng qua, HLV Jurgen Klinsmann đã buộc phải gọi bổ sung tiền vệ gốc Việt vào danh sách ĐT Mỹ. Trong ít ngày tới, đội bóng xứ cờ hoa sẽ có trận giao hữu với ĐT Costa Rica.
Muller muốn sang Premier League vì lương cao. Tiền đạo Thomas Muller của Bayern Munich vừa thừa nhận rằng, anh khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn cũng như chế độ đãi ngộ về lương bổng từ các đội bóng ở Premier League. Kể từ mùa hè đến nay, M.U đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi ngôi sao này.
Chốt danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam dự trận gặp tuyển Thái Lan. HLV Toshiya Miura đã chốt danh sách 23 cầu thủ của tuyển Việt Nam dự trận đấu với Thái Lan ở vòng loại WC 2018, và trong bản danh sách này có sự xuất hiện của QBV Việt Nam 2014 Phạm Thành Lương. 5 cầu thủ bị loại gồm Phi Sơn, Ngọc Thắng, Văn Thắng, Xuân Thành và thủ môn Hoài Anh.
HLV Joachim Low hết lời ca ngợi Neuer. Sau chiến thắng 2-1 trước Georgia hồi rạng sáng nay, HLV Joachim Low của tuyển Đức đã không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn của cậu học trò Manuel Neuer. Theo Low, sự xuất sắc của người gác đền 29 tuổi là một trong những nguyên nhân chính giúp ĐT Đức vượt qua vòng loại EURO 2016.
Brazil vẫn chơi tốt khi thiếu Neymar. Trước báo giới, hậu vệ Marcelo khẳng định rằng Brazil không hề yếu đi vì án treo giò của Neymar. Ở lượt mở màn vòng loại World Cup 2018, Selecao vừa thất bại trước Chile. Họ đang quyết tâm giành chiến thắng trước Venezuela ở lượt đấu thứ 2.
Thái Lan treo thưởng "khủng". Nhằm kích thích tinh thần các cầu thủ, ông Worawi Makudi - Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã thông báo mức thưởng 1 triệu Bath cho mỗi bàn thắng ghi được vào lưới ĐT Việt Nam trong trận đấu tại Mỹ Đình ngày mai. Ngoài ra, nếu thắng trận, các cầu thủ Thái Lan sẽ nhận phần thưởng 2 triệu bath.
Thua Australia, ĐT Futsal Việt Nam đụng Thái Lan ở bán kết. Trong trận đấu phân định ngôi nhất nhì bảng B Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2015, ĐT Việt Nam thua ĐT Australia với tỷ số 5-6. Như vậy, ĐT Futsal Việt Nam đụng Thái Lan ở bán kết. Thái Lan chính là đội chủ nhà của giải đấu năm nay.
Chỉ Messi mới giúp Ronaldo vượt qua bản thân. Huyền thoại Zinedine Zidane tin rằng, sự xuất sắc của Lionel Messi đã giúp Cristiano Ronaldo hoàn thiện bản thân hơn qua đó trở thành một tượng đài của Real Madrid. “Sự ganh đua với Messi chỉ giúp Ronaldo vượt qua giới hạn bản thân. Kể từ khi Raul rời Madrid, Ronaldo đã tiến bộ vượt bậc và trở thành huyền thoại tiếp theo của CLB”.
Kompany chấn thương ở CLB vẫn đá chính ở ĐTQG. Thủ quân 29 tuổi đã không ra sân cho Man City 5 trận gần nhất bởi vấn đề với bắp chân. Nhưng HLV Marc Wilmots tuyên bố anh sẽ đá chính cho Bỉ trước trận đấu cuối cùng ở vòng loại Euro 2016 với Israel. Ông còn nói Man City sẽ lấy làm vui nếu biết trung vệ của mình có thêm cơ hội ra sân để lấy lại cảm giác bóng sau quãng thời gian dưỡng thương.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.