BẢN TIN Thể thao 19H: De Gea tính 'ruồng bỏ' M.U?

BẢN TIN Thể thao 19H: De Gea tính 'ruồng bỏ' M.U?
TPO - Wes Brown được minh oan. Liverpool lần đầu có lãi sau 7 năm. Terry từ chối trở lại tuyển Anh. Inzaghi đứng trước nguy cơ bị sa thải. Brendan Rodgers coi William Carvalho là mục tiêu số 1.

Wes Brown được minh oan. Cuối cùng thì FA cũng đã đưa ra quyết định về chiếc thẻ đỏ oan mà trung vệ Wes Brown của Sudernland phải nhận từ trọng tài Roger East ở trận thua 0-2 trước M.U cuối tuần qua. Theo đó, trung vệ người Anh đã được xóa thẻ đỏ. Ngoài ra, “thủ phạm chính” O’Shea (phạm lỗi với Falcao) cũng không bị trừng phạt.


Liverpool lần đầu có lãi sau 7 năm. Dù là một đại gia tại nước Anh, nhưng trong những năm gần đây Liverpool làm ăn rất thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính mới nhất, tình hình tài chính của họ đang được cải thiện đáng kể. Cụ thể, so với cùng kì năm ngoái, lợi nhuận của đội bóng đã tăng 19% và đạt ngưỡng 250 triệu bảng. Trừ đi chi phí, CLB này lãi 0,9 triệu bảng, qua đó lần đầu tiên kinh doanh có lãi trong 7 năm qua.


Terry từ chối trở lại tuyển Anh. Lão tướng John Terry đã bác bỏ khả năng trở lại ĐT Anh vì lý do tuổi tác. Mặc dù vẫn đang có phong độ tuyệt vời, đặc biệt là ở trận CK cúp Liên đoàn vào cuối tuần qua nhưng trung vệ 34 tuổi này khẳng định, tuyển Anh nên tập trung khai thác của dàn cầu thủ trẻ, hơn là việc xem xét việc sử dụng những cựu binh.


Inzaghi đứng trước nguy cơ bị sa thải. Theo Football Italia, Chủ tịch Silvio Berlusconi của AC Milan đang lên phương án tìm người thay thế HLV Inzaghi trong thời gian tới. Tại vòng 24 Serie A vừa qua, Rossoneri để Chievo cầm chân với tỷ số 0-0, khiến đội bóng chưa thể thoát khỏi vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.


Brendan Rodgers coi William Carvalho là mục tiêu số 1. Ngay từ thời điểm này, HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã rục rịch kế hoạch chuyển nhượng trong mùa hè tới. Cái tên hàng đầu mà ông nhắm tới là William Carvalho, tiền vệ thuộc biên chế Sporting Lisbon. Để có ngôi sao người Bồ Đào Nha này, Liverpool cần chi ra không dưới 30 triệu bảng.


Daniel Sturridge tự tin có thể đá đủ 90 phút. Trận đấu với Man City mới đây, Daniel Sturridge đã vào sân trong hiệp 2. Một bằng chứng cho thấy tiền đạo của Liverpool đã bình phục chấn thương. Phát biểu trước báo giới, Daniel Sturridge tự tin khẳng định, anh hy vọng trận tới HLV Brendan Rodgers sẽ để mình xuất phát ngay từ đầu.


De Gea tính 'ruồng bỏ' M.U? Theo tờ Express, David de Gea đã để ngỏ khả năng chia tay M.U để gia nhập Real Madrid. Thậm chí, có nguồn tin còn cho rằng, người đại diện của thủ môn này đã xúc tiến gặp gỡ với đại diện của Real để bàn chuyện chuyển nhượng. Được biết, De Gea đã mất kiên nhẫn trong việc thương thảo gia hạn hợp đồng với M.U, đồng thời cũng cảm thấy bất an trước tình cảnh phập phù của CLB.


Tello không trở lại Barcelona. Người đại diện của Cristian Tello khẳng định, tiền đạo này không có cơ hội trở lại Barcelona dù đang tỏa sáng ở Porto theo dạng cho mượn. Mùa này, Tello đã có 6 bàn thắng và 11 pha kiến tạo ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Hiện tại Tello đang được Liverpool và Tottenham đặt vào tầm ngắm. Cả hai sẵn sàng bỏ ra 10 triệu bảng phí chuyển nhượng.


Stefano Mauri bị gãy ngón chân. Trong trận bán kết Coppa Italia với Napoli tới đây, Lazio sẽ không có sự phục vụ của Stefano Mauri. Tiền đạo người Italia này đã bị gãy ngón chân trong chiến thắng 3-0 của đội bóng thủ đô Rome trước Sassuolo cuối tuần qua. Ngoài Mauri, Lazio còn vắng một gương mặt quan trọng khác là thủ thành Federico Marchetti.


Pellegrini còn lại 12 trận để tự cứu mình. Tờ Daily Mail cho hay, HLV Manuel Pellegrini có thể chỉ còn lại 12 trận để thuyết phục những ông chủ đầy tham vọng của Man City rằng ông đã tạo ra đủ sự tiến bộ để có thể hoàn tất hợp đồng 3 năm của mình ở The Etihad. Trận thua trước Barcelona rồi Liverpool khiến tương lai của Pellegrini bị đặt dấu hỏi lớn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.