Bản tin Thể thao 19H: Lộ kết quả Bóng vàng FIFA 2015

Messi sẽ nhận Quả bóng vàng FIFA 2015?
Messi sẽ nhận Quả bóng vàng FIFA 2015?
TPO - M.U tăng lương cho sao trẻ. Lộ kết quả Quả bóng vàng FIFA 2015. Chelsea sẵn sàng tăng lương, “trói chân” Willian. Mourinho sẽ không để Hazard đá “số 10”. Mourinho ôm mộng vô địch Champions League.
M.U mất 10 cầu thủ vì chấn thương. Theo tờ M.E.N, M.U có thể không đưa ra sân 10 cầu thủ trong trận đấu với PSV. Ngoài Wayne Rooney, Anthony Martial, Michael Carrick, Marouane Fellaini, James Wilson, Antonio Valencia và Luke Shaw đã vắng mặt ở trận gặp Watford, M.U còn mất thêm hai cầu thủ nữa là Ander Herrera và Phil Jones. Bên cạnh đó, Juan Mata cũng đang bị đau nhẹ và chưa chắc ra sân.
M.U tăng lương cho sao trẻ. Với phong độ ấn tượng trong quãng thời gian gần đây, tiền vệ Jesse Lingard chuẩn bị được Ban lãnh đạo M.U “thưởng” cho bản hợp đồng mới, thay cho bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào hè 2017. Bên cạnh đó, mức lương của cầu thủ 22 tuổi sẽ được tăng lên mức 50.000 bảng/tuần (gấp đôi so với thu nhập hiện nay).
Lộ kết quả Quả bóng vàng FIFA 2015. Dù còn 1 tuần nữa mới công bố danh sách rút gọn và sang năm 2016 mới biết người thắng cuộc nhưng chủ nhân Quả bóng vàng FIFA 2015 đã được tiết lộ. Theo đó, tạp chí thể thao châu Âu (ESM) khẳng định Lionel Messi sẽ vượt qua Ronaldo và Neymar để nhận phần thưởng cao quý nhất trong năm dành cho cầu thủ bóng đá nam.
Chelsea sẵn sàng tăng lương, “trói chân” Willian. Ban lãnh đạo Chelsea đang tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng mới với tiền vệ Willian. Được biết, đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng trả cho cầu thủ 27 tuổi mức lương lên 100.000 bảng/tuần. Bản giao kèo hiện nay giữa đôi bên vẫn còn thời hạn tới tháng 6/2018 và anh chỉ nhận lương 70.000 bảng/tuần.
Mourinho sẽ không để Hazard đá “số 10”. Hazard là cầu thủ chơi hay nhất của Chelsea ở chiến thắng 1-0 trước Norwich cuối tuần qua với rất nhiều pha đi bóng thành công khi được bố trí đá hộ công. Tuy nhiên, theo HLV Mourinho, vị trí phù hợp nhất với tiền vệ người Bỉ vẫn là ở cánh trái, nơi anh đã tỏa sáng ở mùa giải trước và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.
M.U cử người theo dõi Marc Bartra. HLV Louis van Gaal vừa gây sốc với ý định tậu trung vệ đang bị thất sủng trong màu áo Barcelona là Marc Bartra. Thậm chí ông còn cử cả tuyển trách viên theo dõi cầu thủ này. Do không thể cạnh tranh được vị trí chính thức tại sân Nou Camp nên cầu thủ 24 tuổi đã không ít lần bày tỏ ý định chia tay gã khổng lồ xứ Catalan.
Arsenal đón Ramsey trở lại. Xác nhận trong buổi họp báo trước trận gặp Dinamo Zagreb ở lượt trận thứ 5 Champions League, HLV Arsene Wenger cho biết tiền vệ Aaron Ramsey đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội và nhiều khả năng ra sân vào giữa tuần. Ngoài ra, HLV Arsene Wenger còn thông báo cả Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere, Theo Walcott, Tomas Rosicky và Danny Welbeck đều chưa thể trở lại.
Mourinho ôm mộng vô địch Champions League. Mặc dù chưa vượt qua cuộc khủng hoảng nhưng HLV Jose Mourinho cho rằng Chelsea vẫn có cơ hội đăng quang Champions League mùa này. “Chúng ta đều biết rằng đôi lúc có những đội bóng giành chiến thắng khi họ không phải là những ứng cử viên. Tôi từng 2 lần vô địch Champions League cùng Porto và Inter Milan. Khi ấy, họ đâu phải là những ứng cử viên sáng giá. Chúng tôi thậm chí còn không lọt top 10 ứng cử viên”, Mourinho chia sẻ.
Arsenal mất 8 trụ cột trước trận cầu 'sinh tử'. Giữa tuần tới, Arsenal sẽ trở lại vòng bảng Champions League với nhiệm vụ đánh bại Dinamo Zagreb để tiếp tục hy vọng giành vé dự vòng knock-out. Tuy nhiên, khó khăn chồng chất với HLV Arsene Wenger khi ông không thể có sự phục vụ của 8 trụ cột.
Liverpool nhận hung tin từ Coutinho. Trong trận Liverpool thắng Man City 4-1 cuối tuần trước, Philippe Coutinho đã dính phải một chấn thương ở háng. Ban đầu, các bác sĩ nói rằng đó chỉ là một vấn đề nhẹ, nhưng sau khi chụp chiếu cẩn thận, họ đã yêu cầu tiền vệ người Brazil này cần nghỉ thi đấu khoảng 7-10 ngày.
MỚI - NÓNG