BẢN TIN Thể thao 19h: Tiết lộ giá vé trận Việt Nam - Man City

BẢN TIN Thể thao 19h: Tiết lộ giá vé trận Việt Nam - Man City
TPO - HLV Kiatisak đón nhận "hảo thủ" chuẩn bị cho trận tái đấu với tuyển Việt Nam. Bóng đá Lào muốn nhập tịch cho cựu tiền đạo U19 Việt Nam. Man City hỏi mua Fabinho. Chelsea thất bại trong vụ hỏi mua Begovic. Depay sẽ trở thành Ronaldo thứ hai ở M.U.

Công bố 4 mệnh giá vé trận Việt Nam-Man City. Ngày 30/6, LĐBĐVN (VFF) và ngân hàng SHB đã có cuộc họp liên quan đến công tác tổ chức trận đấu giao hữu giữa ĐTVN với Manchester City (MC), dự kiến diễn ra ngày 27/7 tới. Tại cuộc họp, các bên đã thông qua giá vé xem trận đấu. Cụ thể theo dự kiến, giá vé trận ĐTVN-Man City sẽ gồm 4 mệnh giá: 600 nghìn đồng, 1 triệu, 1,5 triệu và 1,8 triệu.


HLV Kiatisak đón nhận "hảo thủ" chuẩn bị cho trận tái đấu với ĐT Việt Nam. Nhằm chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐT Thái Lan đã đón sự trở lại của một cầu thủ khá quan trọng là tiền vệ Charyl Chappuis. Theo tiết lộ, ngôi sao này đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng tái xuất.
Bóng đá Lào muốn nhập tịch cho cựu tiền đạo U19 Việt Nam. Với 10 bàn thắng sau 9 vòng đấu, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam đang trở thành một hiện tượng ở giải VĐQG Lào (Laos League). Theo tiết lộ, cả HLV trưởng của ĐT Lào là ông và David Booth và Chủ tịch LĐBĐ nước này đều đã gặp Xuân Nam để mời anh nhập tịch, đồng thời thi đấu cho ĐT Lào.
Man City hỏi mua Fabinho. Man City đang liên hệ với AS Monaco nhằm chiêu mộ hậu vệ phải người Brazil. Để thuyết phục đội bóng xứ Công quốc nhượng lại Fabinho, Man City sẵn sàng chi 15 triệu bảng. Mùa trước, anh ra sân 19 trận trong màu áo AS Monaco tại giải Ligue 1. Ngoài Man City thì M.U và Arsenal cũng rất quan tâm tới tuyển thủ người Brazil này.
Bastian Schweinsteiger không đến M.U. Tiền vệ người Đức khiến M.U vỡ mộng khi tuyến bố muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Allianz Arena. Schweinsteiger khẳng định mục tiêu sắp tới là lần thứ tư lên ngôi ở Bundesliga cùng Bayern Munich. Tại giải vô địch quốc gia Đức, đội bóng xứ Bavaria thống trị 3 mùa giải gần đây.
Chelsea thất bại trong vụ hỏi mua Begovic. Nhà ĐKVĐ Premier League đã đưa ra mức giá chiêu mộ thủ môn của Stoke 6 triệu bảng. Tuy nhiên, đối tác không đồng ý với đề nghị từ phía Chelsea. Sau khi để Petr Cech gia nhập Arsenal, HLV Mourinho muốn chiêu mộ Begovic nhằm bổ sung lực lượng cho khung thành đội chủ sân Stamford Bridge.
Depay sẽ trở thành Ronaldo thứ hai ở M.U. Nói về tân binh Memphis Depay, trợ lý Ryan Giggs không ngớt lời khen ngợi, đồng thời tin rằng, tiền đạo người Hà Lan có thể đi trên con đường của Cristiano Ronaldo và David Beckham, mỗi mùa có thể ghi cả chục bàn từ đá phạt cho M.U. Mùa vừa qua, Depay có 7 bàn từ đá phạt trực tiếp.

Barcelona không hạ giá bán Marc Bartra. Trang AS đưa tin, gã khổng lồ xứ Catalan chỉ đồng ý để trung vệ 24 tuổi này rời sân Nou Camp nếu thu về 12 triệu euro. Marc Bartra hiện nhận được sự quan tâm từ phía Liverpool, nhưng không sẵn sàng đáp ứng mức phí chuyển nhượng mà Barcelona đưa ra. Nhiều khả năng Bartra vẫn ở lại Nou Camp trong mùa giải tới.


Real có người thay Ramos. Theo Tuttosport, Real Madrid đã chốt mua trung vệ Leonardo Bonucci của Juventus thay thế cho Sergio Ramos - người đang đòi được đến M.U trong mùa hè này. Los Blancos sẽ chi ra 30 triệu euro phí chuyển nhượng trong thương vụ này và tăng lương gấp đôi cho Bonucci, từ 2 triệu euro 1 năm lên 4 triệu 1 năm.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.