BẢN TIN Thể thao 19H: Van Gaal không đổ lỗi cho thủ môn

Nỗi thất vọng của thủ thành M.U ở trận thua Swansea.
Nỗi thất vọng của thủ thành M.U ở trận thua Swansea.
TPO - Wenger tiếc vì chưa thể chiêu mộ Benzema. Liverpool có thêm tân binh. Zenit muốn 100 triệu euro cho Axel Witsel. Real Madrid đồng ý bán Denis Cheryshev cho Valencia. West Ham đưa ra đề nghị “dị” với Hernandez
West Ham đưa ra đề nghị “dị” với Hernandez. Đã có Nikica Jelavic và Victor Moses, thế nhưng West Ham vẫn rất muốn chiêu mộ Javier Hernandez từ M.U. Theo đó, họ vừa đưa ra lời đề nghị rất “dị” với tiền đạo người Mexico này. Cụ thể, ngoài mức lương 100.000 bảng/tuần, Hernandez còn nhận 90.000 bảng cho mỗi bàn thắng.
Wenger tiếc vì chưa thể chiêu mộ Benzema. Trong chia sẻ mới đây, HLV Arsene Wenger đã thừa nhận, ông cảm thấy tiếc nuối vì chưa thể chiêu mộ thành công Karim Benzema. Theo nhà cầm quân người Pháp, nếu có thể kết hợp Benzema và Olivier Giroud, hàng công của “Pháo thủ” sẽ trở nên vô cùng lợi hại.
Liverpool có thêm tân binh. Lãnh đạo Liverpool xác nhận, họ đã đạt được thỏa thuận với Học viện bóng đá Imperial để chiêu mộ thành công Taiwo Awoniyi, tiền vệ mới 18 tuổi người Nigeria. Để có Taiwo Awoniyi, Liverpool đã phải chi ra 800.000 bảng, đồng thời đánh bại hai đối thủ sừng sỏ là Porto và AS Monaco.
Zenit muốn 100 triệu euro cho Axel Witsel. Trước sự săn đón của nhiều đại gia châu Âu dành cho Axel Witsel, trong đó có AC Milan, phía Zenit đã quả quyết, họ sẽ chỉ để ngôi sao người Bỉ ra đi với giá 100 triệu euro. Đây có lẽ là con số gây sốc với AC Milan. Trong quá khứ, đội bóng thành Milan chưa bao giờ chi quá 50 triệu euro cho một ngôi sao.
Real Madrid đồng ý bán Denis Cheryshev cho Valencia. Trước sự quan tâm của Valencia dành cho Denis Cheryshev, phía Real Madrid đã ngỏ ý sẵn sàng đàm phán. Theo đó, họ muốn ít nhất 20 triệu phí chuyển nhượng. Denis Cheryshev năm nay 24 tuổi và gia nhập Real Madrid từ 12 năm trước, nhưng chưa bao giờ có được vị trí chính thức ở đội 1.
Van Gaal không đổ lỗi thất bại cho Romero. Chia sẻ trước báo chí sau thất bại 1-2 trước Swansea, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cho thủ môn Sergio Romero-người được cho là mắc nhiều sai sót ở trận này. Đồng thời, Van Gaal tiếp tục ám chỉ rằng tương lai của thủ thành David De Gea vẫn nằm trong tay Ed Woodward và ông sẽ không can thiệp vào công việc của vị Giám đốc Điều hành M.U.
Thua trận, Mourinho đe “trảm” quân. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đe dọa sẽ “trảm” ba ngôi sao Chelsea sau màn trình diễn đáng thất vọng trước Crystal Palace ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Những cái tên ấy bao gồm Branislav Ivanovic, Eden Hazard và Cesc Fabregas. Cả ba đều là những trụ cột của Chelsea mùa trước.
Liverpool tính bán hậu vệ Jose Enrique. Theo Daily Mail, HLV Brendan Rodgers nhiều khả năng sẽ bán đứt cầu thủ người Tây Ban Nha cho West Brom với giá khoảng 4,5 triệu bảng. Gắn bó với sân Anfield từ năm 2011, Enrique ra sân tổng cộng 76 lần, ghi 2 bàn thắng. Hợp đồng giữa cầu thủ này và Liverpool chỉ còn hạn tới hè 2016.
Wolfsburg sắp đón tài năng trẻ của Tottenham. Giám đốc Klaus Allofs của Wolfsburg tiết lộ, "Sói xanh" đã tiến rất gần tới tài năng trẻ Ismail Azzaoui từ Tottenham. "Cậu ấy gần như đã quyết định chia tay Tottenham để khoác áo Wolfsburg. Ismail thực sự là cầu thủ chúng tôi đang cần".
Lý Hoàng Nam tăng 255 bậc ATP. Tay vợt số một Việt Nam có bước “đại nhảy vọt” lên vị trí 1.055 trên bảng xếp hạng theo công bố mới nhất của Hiệp hội quần vợt nhà nghề ATP. Hoàng Nam có bước tiến vượt bậc này nhờ vào chiến tích lọt vào bán kết giải nhà nghề F27 Men's Futures ở Ai Cập. Ở bảng xếp hạng cho các tay vợt trẻ, Hoàng Nam hiện đứng thứ 12 với 82.625 điểm.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.