Bản tin Thể thao 19H: Wenger yêu cầu Mourinho 'ngậm miệng'

Wenger khẩu chiến với Mourinho.
Wenger khẩu chiến với Mourinho.
TPO - HLV tuyển Mexico bị sa thải vì đấm phóng viên. M.U và Arsenal 'vui như tết' sau khi Benzema úp mở rời Real. Đối thủ của Công Phượng tới Barcelona tập thử? Fabregas vẫn dành rất nhiều tình yêu cho Arsenal.

Wenger yêu cầu Mourinho im miệng. Jose Mourinho chê bai các đối thủ Premier League, trong đó có Arsenal, đang đổ "tiền tấn" vào thị trường chuyển nhượng để mua danh hiệu. HLV Arsene Wenger không thể ngồi yên và lập tức lên tiếng đáp trả. Ông khẳng định, Arsenal vẫn là CLB nhiều cầu thủ “cây nhà lá vườn” nhất trong tốp 7 và yêu cầu Mourinho nên “im miệng”.


HLV tuyển Mexico bị sa thải vì đấm phóng viên. HLV Miguel Herrera đã không kìm được cơn giận và giáng một quả đấm vào giữa mặt tay phóng viên kênh Television Azteca. Hệ quả là ông đã bị LĐBĐ Mexico (FMF) sa thải ngay tức khắc. Trước đó 1 ngày, Miguel Herrera đã giúp ĐT Mexico đăng quang tại Gold Cup 2015.


M.U và Arsenal 'vui như tết' sau khi Benzema úp mở rời Real. Tiền đạo Karim Benzema vừa có một động thái khó hiểu khi đăng tải một thông điệp hàm ý muốn rời Real Madrid trên trang Instagram cá nhân. Ngay lập tức, báo chí và người hâm mộ đồn đoán, chân sút người Pháp chuẩn bị rời Real Madrid và tới Arsenal hoặc M.U thi đấu.


Đối thủ của Công Phượng tới Barcelona tập thử? Evan Dimas, tiền vệ tài năng bậc nhất của bóng đá Indonesia, vừa được một đội bóng ở Tây Ban Nha mời tới tập thử. Nhiều nguồn tin nói rằng, đó chính là CLB Barcelona mà cụ thể ở đây là Barcelona B. Cùng với Công Phượng, Evan Dimas là một trong những tài năng đáng chú ý nhất Đông Nam Á hiện nay.


Fabregas vẫn dành rất nhiều tình yêu cho Arsenal. Tiền vệ Cesc Fabregas vừa khẳng định rằng, anh luôn dành tình yêu đặc biệt cho Arsenal, đội bóng mà F4 đã gắn bó từ năm 2003-2011. Với việc chuyển sang đầu quân cho Chelsea hồi mùa hè năm ngoái, ngôi sao người Tây Ban Nha đã bị các fan hâm mộ Pháo thủ xem như kẻ thù.


Chelsea nhận hung tin trước trận tranh Siêu cúp Anh. Trước trận tranh Siêu cúp nước Anh với Arsenal trên sân Wembley vào ngày 2/8 tới, Chelsea đã phải nhận thông tin chẳng lành khi tiền đạo Diego Costa và trung vệ Gary Cahill bị dính chấn thương, đồng thời đối mặt với nguy cơ phải làm “khán giả bất đắc dĩ”.


Vlad Chiriches gia nhập Napoli với giá 7 triệu bảng. Ngay sau khi Tottenham đồng ý bán Vlad Chiriches cho Napoli với giá 7 triệu  bảng, hậu vệ người Romania này đã lập tức bay tới Naples để tiến hành kiểm tra sức khỏe. Anh sẽ ký hợp đồng 4 năm với đội chủ sân San Paulo và nhận mức lương vào khoảng 2,1 triệu euro/mùa.


Jose Mourinho tiếc vì hụt Falcao vào hè 2014. HLV Jose Mourinho cho hay, vào hè năm 2014, ông cũng đặc biệt quan tâm tới trường hợp của Radamel Falcao, nhưng vào phút chót lại thất bại trước M.U. Hè này, “Người đặc biệt” đã thành công trong việc sở hữu “Mãnh hổ” và ông tin rằng mình có thể giúp anh tìm lại bản năng săn bàn.


Porto hỏi mượn Lamela. Theo tờ Record, đội bóng Bồ Đào Nha đang liên hệ với Tottenham để hỏi mượn cầu thủ chạy cánh Erik Lamela kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Chủ tịch Nuno Pinto da Costa của Porto hy vọng thương vụ sẽ được hoàn tất trong ít ngày tới. Hiện tuyển thủ Argentina được định giá khoảng 7,5 triệu euro.


Sao Barca dính chấn thương nặng. Trên Twitter, đội chủ sân Nou Camp xác nhận Douglas dính chấn thương cơ trong trận gặp Chelsea mới đây. Hiện đội bóng xứ Catalunya không cho biết hậu vệ Brazil sẽ phải nghỉ bao nhiêu ngày nhưng theo tờ Sport, Douglas sẽ phải rời xa sân cỏ khoảng 8 tuần. Đây quả là một hung tin cho HLV Luis Enrique.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".