BẢN TIN Thể thao: HLV Conte nóng mắt, đòi đuổi Fabregas

HLV Conte muốn Fabregas rời Chelsea ngay hè này.
HLV Conte muốn Fabregas rời Chelsea ngay hè này.
TPO - Iker Casillas làm trợ lý cho HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha? Fan Everton qua đời ngay tại Goodison Park. Mourinho hứa hẹn với Rashford. Leicester lại có nguy cơ bị "rút ruột". HLV Enrique khen ngợi Bravo. M.U nhận tin “sét đánh” sau chiến thắng trước Hull City.
HLV Conte nóng mắt, đòi đuổi ngay Fabregas. Trong một phát biểu mới đây, HLV Anotnio Conte của Chelsea không ngần ngại cho biết, ông muốn Cesc Fabregas phải ra đi ở những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Lý do là vì tiền vệ người Tây Ban Nha không có phong độ tốt, lại lường biếng trong tập luyện và thi đấu. Chưa kể cũng đã công khai muốn ra đi.
Iker Casillas làm trợ lý cho HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha? Tân HLV Julen Lopetegui đang có ý định mời Iker Casillas trở lại ĐT Tây Ban Nha, nhưng không phải trong vai trò của một thủ môn, mà là một thành viên Ban huấn luyện. Cụ thể là trợ lý HLV. Trong đợt triệu tập mới đây, HLV Julen Lopetegui đã quyết định không gọi Casillas vào danh sách đội tuyển.
Fan Everton qua đời ngay tại Goodison Park. Một người đàn ông 51 tuổi đã đột quỵ khi đang theo dõi trận đấu của Everton ngày hôm qua trên khán đài. Mặc dù các bác sỹ đã sơ cứu và chuyển đến bệnh viện gần nhất nhưng người hâm mộ này đã không qua khỏi. Nguyên nhân được xác định là bệnh tim.
Mourinho hứa hẹn với Rashford. Nhằm trấn an dư luận và cậu học trò Marcus Rashford, HLV Jose Mourinho khẳng định sẽ xem xét trao cơ hội ra sân nhiều nhất có thể cho chân sút sinh năm 1997. Trong trận gặp Hull City hồi rạng sáng nay, Rashford đã có bàn thắng ở phút 90+3 giúp M.U duy trì mạch toàn thắng 3 trận liên tiếp ở Premier League.
Leicester lại có nguy cơ bị "rút ruột". Tờ The Sun cho hay, HLV Jurgen Klopp đang tìm kiếm một hậu vệ trái và đã hướng tới Christian Fuchs. Hậu vệ 30 tuổi đang trong quá trình đàm phán hợp đồng mới với Leicester City nhưng phía Liverpool vẫn tự tin về khả năng thành công trước giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng.
HLV Enrique khen ngợi Bravo. HLV Luis Enrique vừa dành những lời khen có cánh cho cậu học trò cũ Claudio Bravo khi cho rằng, thủ thành 33 tuổi đã có những đóng góp không nhỏ cho thành công của Barcelona thời gian qua. Hôm 25/8 vừa qua, tuyển thủ Chile chính thức chuyển qua khoác áo Man City bằng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.
M.U nhận tin “sét đánh” sau chiến thắng trước Hull City. Chiến thắng 1-0 trước Hull City của M.U đã trở nên không trọn vẹn khi Marouane Fellaini được phát hiện dính chấn thương lưng. Theo HLV Jose Mourinho, tiền vệ người Bỉ có thể sẽ phải tạm nghỉ 1 thời gian để chuyên tâm hồi phục vấn đề của mình.
West Ham có Zaza, muốn mượn thêm cả Chambers. CLB West Ham chính thức xác nhận việc mượn thành công tiền đạo Simone Zaza của Juventus cùng điều khoản có thể mua đứt với mức phí 25 triệu euro, cộng với đó là một phần trả sau. Ngay sau đó, West Ham cho biết, họ cũng muốn mượn Calum Chambers của Arsenal.
Cavani không đủ tốt để thay Ibrahimovic. Mặc dù PSG toàn thắng 2 vòng đầu tại Ligue 1 và ghi được 4 bàn thắng song Edinson Cavani hoàn toàn im tiếng cho dù được chơi tiền đạo cắm. Một nguồn tin từ Paris tiết lộ, chân sút người Uruguay chưa đủ đẳng cấp để thay thế vai trò Zlatan Ibrahimovic dẫn dắt hàng công PSG.
Tottenham muốn "giải cứu" Isco. Cùng với James Rodriguez, Isco là một trong những ngôi sao không được đảm bảo tương lai ở Real Madrid nhưng lại nhận được nhiều sự chú ý từ các CLB Premier League. Tờ Mirror cho hay, Tottenham đã lên kế hoạch "cuỗm" tiền vệ 24 tuổi khỏi sân Bernabeu. Bên cạnh "Gà trống", Arsenal cũng được cho là từng theo dõi sát sao Isco.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.