BẢN TIN Thể thao sáng: Bayern Munich bị loại vì sai lầm của trọng tài?

Antoine Griezmann ăn mừng bàn thắng quan trọng cho Atletico Madrid.
Antoine Griezmann ăn mừng bàn thắng quan trọng cho Atletico Madrid.
TPO - Trọng tài đã “tưởng tượng” ra quả penalty cho Torres? Cristiano Ronaldo tự nhận mình là “Người đặc biệt”. Luật bàn thắng sân khách nghiệt ngã giúp Atletico loại Bayern Munich. Ranieri phá kỷ lục của Mourinho. “Leicester xứng đáng vô địch”.

Bayern Munich bị loại vì sai lầm của trọng tài? Một vài góc quay truyền hình cho thấy, Antoine Griezmann đã nhận bóng trong tư thế việt vị trước khi hạ gục Manuel Neuer trong thế đối mặt để ghi bàn thắng quan trọng giúp Atletico Madrid loại Bayern Munich khỏi bán kết Champions League. Tuy vậy, một vài góc quay khác lại cho thấy điều ngược lại. Ở tình huống này, trọng tài cho rằng Griezmann vẫn đứng dưới hàng thủ Bayern khi nhận bóng nên công nhận bàn thắng.

BẢN TIN Thể thao sáng: Bayern Munich bị loại vì sai lầm của trọng tài? ảnh 1

Tình huống Antoine Griezmann thoát xuống ghi bàn.

Trọng tài đã “tưởng tượng” ra quả penalty cho Torres? Phút 83 trận đấu giữa Bayern Munich và Atletico Madrid, trọng tài Cuneyt Cakir đã chỉ tay vào chấm 11m khi cho rằng Javi Martinez phạm lỗi với Fernando Torres trong vòng cấm. Nhưng tình huống quay chậm lại cho thấy, nó diễn ra bên ngoài vạch 16m50. Rất may cho Cakir, Torres đã sút hỏng quả penalty.
Cristiano Ronaldo tự nhận mình là “Người đặc biệt”. Khi được cánh phóng viên hỏi về tương lai sau 30 năm nữa, Cristiano Ronaldo đã không ngần ngại khẳng định, anh sẽ trở thành một huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới, thậm chí khiến tất cả phải cúi đầu trước mình. Rất có thể, CR7 sẽ bước vào lĩnh vực quản lý bóng đá hoặc 1 HLV trưởng.
Luật bàn thắng sân khách nghiệt ngã giúp Atletico loại Bayern Munich. Ở trận lượt về vòng bán kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, Bayern Munich đã vượt qua Atletico Madrid với kết quả 2-1. Nhưng thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn phải chia tay giải đấu vì luật bàn thắng sân khách. Kết quả của 2 lượt trận là 2-2.
Griezmann và Torres hoan hỉ khi giúp Atletico Madrid giành vé vào chung kết. Antoine Griezmann và Fernando Torres tỏ ra rất hoan hỉ khi cùng nhau tạo ra bàn thắng quan trọng giúp Atletico Madrid vượt qua Bayern Munich bằng luật bàn thắng sân khách, qua đó giành tấm vé chung kết Champions League thứ 2 trong 3 mùa gần nhất.
Ranieri phá kỷ lục của Mourinho. Với việc lên nắm quyền tại King Power đầu mùa giải năm nay, ông thầy người Italia chỉ mất đúng 294 ngày để có danh hiệu Premier League, đặc biệt là với một đội bóng mà mùa trước còn trụ hạng một cách thần kỳ như Leicester. Chiến tích này đã phá sâu kỷ lục mà HLV Jose Mourinho lập được với Chelsea ở mùa giải 2004/2005. Khi đó Người Đặc Biệt vô địch sau 332 ngày nhậm chức.
“Leicester xứng đáng vô địch”. HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, với những gì đã thể hiện, Leicester City xứng đáng lên ngôi vô địch Premier League mùa này. Theo nhà cầm quân người Hà Tĩnh, nguyên nhân giúp “The Foxes” đến với vinh quang là nhờ có sự chắc chắn trong phòng ngự cũng như sự sắc sảo trong các đợt phản công.
Neymar bị nhà tài trợ dọa cắt hợp đồng. Mới đây, một số nhà tài trợ cho tiền đạo Neymar của Barcelona đã đưa ra thông tin sẽ hủy hợp đồng với ngôi sao người Brazil nếu anh không tuân thủ việc giữ gìn hình ảnh cho họ. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, nguyên nhân dẫn đến việc này là do chân sút 24 tuổi rất hay la cà đến các quán bar trong thời gian gần đây, nên các nhà tài trợ lo ngại việc ảnh hưởng xấu đến thương hiệu của họ.
Casemiro cảnh báo đồng đội. Tiền vệ phòng ngự Casemiro vừa cảnh báo các đồng đội trong màu áo Real Madrid không nên quá chú tâm theo kèm tiền đạo Sergio Aguero ở trận lượt về vòng bán kết Champions League sắp tới, bởi Man City còn có nhiều ngôi sao chất lượng khác trong đội hình. Trận lượt đi, hai đội đã hòa nhau 0-0.
CĐV làm loạn, CLB Thổ Nhĩ Kì vạ lây. Trong thất bại 0-4 của Trabzonspor trên sân Fenerbahce, một CĐV đội khách đã bất ngờ lao vào sân, đồng thời có những hành vi không đẹp với trợ lí trọng tài. Ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kì (TFF) đã quyết định đưa ra án phạt 4 trận thi đấu trên khán đài trống với Trabzonspor.
MỚI - NÓNG