BẢN TIN Thể thao sáng: Chelsea thưởng đậm cho Mourinho

Mourinho chuẩn bị được Chelsea gia hạn.
Mourinho chuẩn bị được Chelsea gia hạn.
TPO - Messi không coi Guardiola là bạn. Đại diện của Pogba tới thăm Real Madrid. Sturridge báo tin vui cho các CĐV Liverpool. Chelsea và Man City đại chiến vì Danny Rose.
Chelsea "trọng thưởng” cho Mourinho. Với việc giúp Chelsea giải cơn khát vô địch Premier League, Jose Mourinho chuẩn bị được Ban lãnh đạo Chelsea thưởng đậm. Theo đó, nếu không có gì thay đổi, từ nay đến cuối mùa giải, Chelsea sẽ đề nghị nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gia hạn tới 2019, đồng thời nâng lương cho ông lên mức 12 triệu bảng/năm.
Messi không coi Guardiola là bạn. Trước trận đấu lượt đi bán kết Champions League giữa Barcelona và Bayern Munich, Lionel Messi đã đăng đàn nói về mối quan hệ giữa mình với HLV Pep Guardiola. Theo đó, tiền đạo người Argentina cho biết, giữa anh và vị chiến lược gia người Tây Ba Nha chỉ có mối quan hệ cầu thủ – HLV, chứ không phải bạn bè.
Đại diện của Pogba tới thăm Real Madrid. Trước trận đấu lượt đi bán kết Champions League giữa Juventus và Real Madrid, người đại diện của Paul Pogba là Mino Raiola đã tới thăm nơi ăn ở, tập luyện của đội khách. Điều này càng làm dấy lên những thông tin cho rằng, Pogba sẽ rời Juventus vào mùa hè năm nay để gia nhập Real Madrid.
Sturridge báo tin vui cho các CĐV Liverpool. Tối qua, Daniel Sturridge đã đăng lên trang mạng cá nhân bức hình mình ngồi trên giường bệnh với khuôn mặt vui vẻ cùng dòng tin nhắn: “Ca phẫu thuật chấn thương hông của tôi đã hoàn tất và tôi sẽ sớm trở lại sân cổ”. Đây quả là một tin vui với các CĐV Liverpool, những người luôn lo lắng cho chấn thương của Daniel Sturridge.
Phil Jones đã sẵn sàng trở lại. Ngày hôm qua, Phil Jones đã chơi 62 phút cùng đội U21 M.U và khi trận đấu kết thúc, trung vệ 24 tuổi người Anh khẳng định, chấn thương của anh đã bình phục hoàn toàn và anh háo hức trở lại để đóng góp cho M.U. Trong thời gian Phil Jones vắng mặt, hàng thủ “Quỷ đỏ” đã chơi khá tệ, góp phần để thua 3 trận liên tiếp.
Chelsea và Man City đại chiến vì Danny Rose. Chứng kiến phong độ chói sáng của Danny Rose trong màu áo Tottenham, cả Chelsea và Man City đều thèm muốn cầu thủ này. Theo tiết lộ, cả hai đội sẵn sàng bỏ ra 20 triệu bảng để đua tranh chữ ký của hậu vệ trái người Anh. Tuy nhiên, phía Tottenham lại muốn một con số vào khoảng 30 triệu bảng.
Rafa Benitez gia hạn thêm 4 năm với Napoli. Không có chuyện Rafa Benitez trở lại Anh và dẫn dắt Man City trong mùa hè năm nay. Trong một động thái mới nhất, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này đã đồng ý đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 4 năm với Napoli. Mức lương của ông sẽ tăng từ 3,5 triệu euro lên thành 4 triệu euro/mùa.
Carlo Ancelotti ở lại Real đến 2016. Trong cuộc họp báo ở Italia nhân chuyến làm khách của Real trước Juventus, Carlo Ancelotti một lần nữa xác nhận sẽ ở lại Bernabeu đến hết hợp đồng, tức hè 2016 bất chấp kết quả mùa này. Trước đó từng có thông tin cho rằng, nhà cầm quân người Italia sẽ phải rời Real Madrid trong hè năm nay nếu CLB trắng tay.
Arsenal chuẩn bị có Cech. Theo tờ Mirror, Chelsea đã đồng ý cho “Pháo thủ” tiếp cận thủ thành Petr Cech, người đang rất muốn ra đi vì chán cảnh dự bị cho Thibaut Courtois.  Trước đó, đích thân thủ môn CH Czech đã phải gặp mặt riêng ông chủ Roman Abramovich để thuyết phục tỷ phú người Nga cho phép mình đến Emirates.
Công Phượng tiếp tục mặc áo số 10 ở U23 Việt Nam. Số áo của các cầu thủ U23 Việt Nam do đích thân HLV Miura chỉ định. Theo đó, Công Phượng sẽ tiếp tục mang áo số 10. Áo số 8 thuộc về Tuấn Anh... Trao đổi với phóng viên, nhiều tuyển thủ U23 cho biết, họ không quan tâm tới số áo mà mình sẽ mặc, mà chỉ quan tâm làm sao thi đấu tốt nhất có thể.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.