BẢN TIN Thể thao sáng: Lộ danh sách mua sắm của Chelsea

Gareth Bale nằm trong danh sách "săn đầu người" của Chelsea ở kỳ chuyển nhượng tới.
Gareth Bale nằm trong danh sách "săn đầu người" của Chelsea ở kỳ chuyển nhượng tới.
TPO - Ashley Young chuẩn bị gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Chelsea ngắm Lambert thay Drogba. Filipe Luis bị biến thành “vật tế thần”. McClaren từ chối Newcastle.
Theo Walcott chống lệnh của Wenger. Ngồi dự bị trong chuyến làm khách của Arsenal tới sân KC, Theo Walcott đã lén lút dùng điện thoại và lên Twitter trêu mọi người. Đây là điều mà HLV Arsene Wenger đã cấm các học trò. Ngay sau trận đấu, Theo Walcott đã trần tình rằng tài khoản của anh bị kẻ nào đó... hack.
Arsenal thắng Hull City 3-1. Làm khách tới sân KC, Arsenal đã đánh bại Hull City với tỷ số 3-1, qua đó san bằng cách biệt về điểm số với Man City, trong khi vẫn còn 1 trận chưa đấu trong tay. Ngay trong hiệp 1, Alexis Sanchez và Ramsey đã giúp đội khách vượt lên dẫn 3-0. Trong hiệp 2, Hull City chỉ gỡ lại được 1 bàn do công của Quinn.
Ashley Young chuẩn bị gia hạn thêm 3 năm. Từ nay cho tới cuối mùa giải, Ban lãnh đạo M.U sẽ gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với Ashley Young, thay cho bản hợp đồng cũ sẽ đáo hạn vào hè 2016.  Về phía mình, Ashley Young cũng không ít lần bày tỏ nguyện vọng tiếp tục ở lại cống hiến cho “Quỷ đỏ” thành Manchester.
Chelsea ngắm Lambert thay Drogba. Chelsea đã khiến giới mộ điệu thực sự ngạc nhiên khi bày tỏ sự quan tâm tới Rickie Lambert như một sự thay thế cho Didier Drogba. Rickie Lambert gia nhập Liverpool hồi hè năm ngoái, nhưng gây thất vọng tràn trề. Anh cũng đã bày tỏ nguyện vọng ra đi.
Filipe Luis bị biến thành “vật tế thần”. Trong mùa hè năm nay, Chelsea sẽ trở thành thương vụ Koke mang theo lời đề nghị trị giá 40 triệu euro, kèm theo Filipe Luis. Họ tỏ ra rất quyết tâm trong việc mang tiền vệ người Tây Ban Nha tới Premier League. Do gặp khó khăn về tài chính nên nhiều khả năng Atletico Madrid sẽ đồng ý để Koke ra đi.
Juventus nhắm De Bruyne như một sự thay thế cho Pogba. Nhắm thấy có thể mất Paul Pogba, Juventus đã buộc phải tính tới phương án tiếp cận Kevin De Bruyne của Wolfsburg như một sự thay thế. Tiền vệ người Bỉ chỉ có giá khoảng 35 triệu euro. Tuy vậy, Juventus sẽ phải cạnh tranh với Man City và PSG trong thương vụ này.
McClaren từ chối Newcastle. HLV Steve McClaren đã từ chối cơ hội dẫn dắt Newcastle trong mùa giải tới, thay vào đó ông khẳng định mình sẽ tiếp tục làm việc với Derby County. Theo tiết lộ, lý do cựu chiến lược gia của ĐT Anh làm ngơ là vì ông không thích phong cách “bạc tình, bạc nghĩa” của chủ sở hữu Mike Ashley.
Pirlo không hối tiếc vì từng từ chối Real Madrid. 9 năm trước, “Lão tướng” của Juventus từng có cơ hội gia nhập sân Bernabeu theo tiếng gọi của ông thầy cũ Fabio Capello. Nhưng rốt cục anh lại chọn ở lại AC Milan dù CLB đang vướng phải scandal Calciopoli. Quyết định này giúp tiền vệ người Italia vô địch Champions League ở mùa tiếp theo 2006-2007.
Chelsea bảo vệ ngôi vương bằng những siêu sao. Tờ Daily Mail vừa đưa ra bản danh sách mua sắm của Chelsea trong mùa hè năm nay, bao gồm Gareth Bale (80 triệu bảng), Paul Pogba (58), Raphael Varane (30), Miranda (22), Cresswell (15), Douglas Costa (20) và cả tiền đạo Luiz Adriano của Shakhtar Donetsk (miễn phí).
Van Gaal ngán ngẩm tiền đạo M.U. Trước báo giới, Van Gaal thừa nhận hàng công là một vấn đề lớn với M.U trong thời gian qua. Vị chiến lược gia người Hà Lan tin rằng, nếu những tiền đạo như Rooney, Falcao và Van Persie có thể ghi bàn, “Quỷ đỏ” đã thoải mái hơn rất nhiều ở thời điểm này. Hè năm nay, Van Gaal sẽ buộc phải tuyển mộ thêm một chân sút mới.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.