BẢN TIN Thể thao sáng: Messi thành Vua bàn thắng Champions League

TPO - Suarez “mở tài khoản” trong màu áo Barcelona. Mourinho ngất ngây với chiến thắng. Ancelotti chưa vội nói tới chuyện gia hạn. Roberto Di Matteo xin lỗi CĐV nhà. Real Madrid đạt thỏa thuận với Asensio.

BẢN TIN Thể thao sáng: Messi thành Vua bàn thắng Champions League ảnh 1 Messi
Messi đi vào lịch sử Champions League. Với cú hat-trick vào lưới APOEL sáng nay, qua đó giúp Barcelona có chiến thắng 4-1, Lionel Messi đã chính thức vượt mặt huyền thoại Raul để trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử Champions League. Bây giờ thì siêu sao người Argentina đã có tổng cộng 74 bàn thắng, hơn Raul 3 bàn và Cristiano Ronaldo 4 bàn.


Suarez “mở tài khoản” trong màu áo Barcelona. Nếu như Messi lập hat-trick, thì Luis Suarez cũng để lại dấu ấn trong chiến thắng 4-0 trước APOEL bằng bàn mở tỷ số. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Uruguay cho đội bóng mới. Hè vừa qua, anh rời Liverpool và gia nhập Barcelona với giá 75 triệu bảng, cao nhất trong lịch sử đội chủ sân Nou Camp.


Mourinho ngất ngây với chiến thắng. Phát biểu sau khi đội bóng của mình hủy diệt chủ nhà Schalke tới 5-0 để giành vé vào chơi vòng knock-out Champions League, HLV Jose Mourinho đã hết lời ca ngợi các học trò, đồng thời cho biết, ông không nghĩ Chelsea lại có thể thắng đậm như thế. “Tôi đã nghĩ đây là một trận đấu khó khăn sau những gì họ gây ra cho chúng tôi ở lượt đi. Nhưng thất bất ngờ mọi thứ lại khác. Chelsea đã có một trận đấu quá dễ dàng”.


Ancelotti chưa vội nói tới chuyện gia hạn. Trả lời phỏng vấn trước khi Real Madrid có chuyến làm khách tới Basel ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, HLV Carlo Ancelotti cho biết, ông chưa vội nghĩ đến chuyện gia hạn hợp đồng, mà sẽ cân nhắc điều này khi mùa giải khép lại. Trước đó, Ban lãnh đạo Real Madrid đã ngỏ ý muốn triển hạn thêm 2 năm với Ancelotti.


Roberto Di Matteo xin lỗi CĐV nhà. Chứng kiến đội nhà thảm bại 0-5 trước Chelsea, Roberto Di Matteo đã lên tiếng xin lỗi các CĐV của Schalke. “Mọi thứ thật tệ, chúng tôi đã mất kiểm soát quá nhanh. Tôi thành thật xin lỗi những ai đã tới theo dõi Schalke thi đấu hôm nay. Họ xứng đáng có một buổi tối vui vẻ hơn”, vị thuyền trưởng của Schalke phát biểu.


Real Madrid đạt thỏa thuận với Asensio. Real Madri đã chính thức đánh bại Atletico Madrid và Valencia để có chữ ký của tài năng trẻ Marco Asensio. Hai bên đã ký nháy hợp đồng chuyển nhượng và khi mùa giải khép lại, tiền vệ chạy cánh 18 tuổi này sẽ rời Mallorca để gia nhập đội chủ sân Bernabeu theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.


Arsenal gặp đối thủ trong thương vụ Fabian Schar. Chỉ vài ngày sau khi Arsenal lên tiếng muốn có sự phục vụ của Fabian Schar, Juventus cũng lập tức vào cuộc. Nguồn tin từ Tuttosport cho hay, nhà ĐKVĐ Serie A sẵn sàng trả 15 triệu euro, tức cao hơn 3 triệu euro so với đề nghị của Arsenal, để có hậu vệ 22 tuổi thuộc biên chế Basel.


M.U nhận tin vui. Vào sáng qua, Jonny Evans đã trở lại tập luyện sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Đây có thể là một tin rất vui với HLV Louis van Gaal, nhất là trong bối cảnh Phil Jones và Marcos Rojo vẫn phải vật lộn với những vấn đề ngoài chuyên môn của mình. Cuối tuần này, M.U sẽ tiếp đón Hull City trên sân nhà Old Trafford.


Wenger “bật” Usmanov. HLV Arsene Wenger đã đáp lại lời chỉ trích của tỉ phú Usmanov (cổ đông lớn thứ 2 của Arsenal) về chính sách chuyển nhượng của “Pháo thủ”. Wenger cho rằng Usmanov thiếu chuyên nghiệp khi công khai chỉ trích đội nhà trên báo giới. Ngoài Usmanov thì GĐĐH cũng là một nhân vật quyền lực khác ở Emirates bày tỏ sự không vui với Wenger.


HLV Miura bảo vệ Công Vinh. Phát biểu sau trận thắng 3-0 của Việt Nam trước Lào, HLV Miura cho rằng, Công Vinh không đáng bị người hâm mộ la ó. Theo nhà cầm quân người Nhật, “số 9” chính là cầu thủ chơi tốt nhất trong hiệp 1 và anh cũng là tác giả của bàn thắng nhân đôi cách biệt trong hiệp 2. Tính ra, Công Vinh đã có 2 bàn tại giải.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.