BẢN TIN Thể thao sáng: U23 Việt Nam không thể đá phản công

BẢN TIN Thể thao sáng: U23 Việt Nam không thể đá phản công
TPO - Juventus tính nâng cấp hợp đồng của Morata. Monaco đưa sao Milan vào tầm ngắm. Thomas Mueller cam kết gắn bó với Bayern Munich. Real Madrid chưa từ bỏ Verratti. Arsenal thưởng nóng cho Walcott

U23 Việt Nam không thể đá phản công với Malaysia. HLV lão làng Lê Thụy Hải đã nhận định như vậy về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia vào tối nay. "Đá với U23 Malaysia, 2 đội đồng đều như nhau thì chẳng có lý gì U23 Việt Nam phải chơi phòng ngự, phản công, người ta có hơn mình đâu. Và nói thật, U23 Việt Nam không thể để một trận hòa, nếu kết quả đó xảy ra thì sẽ rất phức tạp vì đây đã là lượt trận thứ 2 rồi. Đội U23 Việt Nam theo tôi phải có cách chơi áp đặt và chiến thắng", ông Hải nói.


Arsenal thưởng nóng cho Walcott. Với việc ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết FA Cup, mở ra chiến thắng đậm đà 4-0 cho Arsenal, Theo Walcott đã được Ban lãnh đạo cân nhắc thưởng nóng. Theo đó, họ vừa đề nghị tiền đạo người Anh ký vào bản hợp đồng mới, kèm theo mức lương sẽ tăng từng 110.000 bảng/tuần lên thành 150.000 bảng/tuần.


Juventus tính nâng cấp hợp đồng của Morata. Quá ấn tượng với màn trình diễn của Alvaro Morata thời gian gần đây, ban lãnh đạo Juventus lên kế hoạch nâng cấp hợp đồng cho chân sút người Tây Ban Nha. Theo đó, nếu ký vào bản hợp đồng mới, Morata sẽ ở lại Juve tới năm 2020 (hơn giao kèo cũ 1 năm) và mức lương được nâng từ 2,4 triệu euro lên 3,2 triệu euro.


Monaco đưa sao Milan vào tầm ngắm. Báo chí Pháp đưa tin, đội bóng công quốc muốn đưa tiền đạo Jeremy Menez về sân Stade Louis II ngay trong mùa Hè tới. Menez hiện còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân San Siro và có giá trị chuyển nhượng rơi vào khoảng 15 triệu bảng. Ngoài Monaco, Tottenham cũng muốn sở hữu cầu thủ này.


Thomas Mueller cam kết gắn bó với Bayern Munich. Tiền đạo người Đức đăng những tấm ảnh khoác áo đội trẻ Bayern lên mạng xã hội Instagram kèm theo chú thích: "Tôi sinh ra ở đây. Tôi lớn lên ở đây và sẽ kết thúc sự nghiệp tại đây". Trước đó, báo chí Đức đưa tin, nhà vô địch World Cup 2014 đang được Manchester United mời về thi đấu.


Real Madrid chưa từ bỏ Verratti. Tờ Gazzetta dello Sport tiết lộ, Real Madrid rất muốn đưa Marco Verratti về Bernabeu để gia cố hàng tiền vệ trong bối cảnh Luka Modric thường xuyên chấn thương và Sami Khedira chắc chắn ra đi. Hè năm ngoái, "Los Blancos" từng hỏi mua ngôi sao người Italy 40 triệu euro và đãi ngộ anh mức lương 20 triệu euro trong 4 mùa giải.


Arsenal đề nghị Monreal gia hạn hợp đồng. Đội chủ sân Emirates đang lên kế hoạch níu chân hậu vệ Nacho Monreal trước sự chèo kéo của Athletic Bilbao. Ngôi sao 28 tuổi người Tây Ban Nha vẫn còn 1 năm hợp đồng với "Pháo thủ". Tuy nhiên, anh vẫn chưa quyết định ký vào giao kèo mới, bất chấp sự sốt sắng từ nhà tân vô địch FA Cup.


Ramos tiếc cho Ancelotti, lấy lòng Benitez. Hậu vệ của Real Madrid, Sergio Ramos cho rằng việc sa thải HLV Carlo Ancelotti không phải quyết định đúng đắn của Ban lãnh đạo đội bóng. Mặc dù vậy, ngôi sao người Tây Ban Nha tin tưởng, HLV Rafa Benitez có thể thành công tại Bernabeu nhờ vào kinh nghiệm phong phú của ông.


Thêm nhân vật cao cấp của FIFA từ chức. Cuộc khủng hoảng của FIFA vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi bà Heather Rabbatts, đã từ chức khỏi Ủy ban chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử vì không tin tưởng Sepp Blatter sẽ thay đổi. Trước đó, Phó Chủ tịch FIFA của vương quốc Anh, David Gill cũng rời bỏ ban điều hành FIFA để phản đối Blatter.


Berbatov trở lại Premier League. Sau hơn một năm gắn bó với Monaco, tiền đạo Dimitar Berbatov và đội bóng Pháp đã chính thức "đường ai nấy đi". Theo tiết lộ, cựu ngôi sao M.U sẽ sẽ trở lại Anh để khoác áo CLB Bournemouth, đội bóng vừa thăng hạng lên chơi tại Premier League vào mùa giải tới.


Djokovic, Nadal, Federer và Murray đều đã có mặt ở bán kết Pháp Mở rộng 2015. Không có bất ngờ nào xảy ở vòng 4 Pháp Mở rộng 2015. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray và Roger Federer đều đã có những trận đấu dễ dàng để góp mặt ở vòng tứ kết. Tại tứ kết, Nadal sẽ đụng Djokovic, Federer đụng đồng hương Stan Wawrinka, còn Murray đấu David Ferrer.


Sharapova và Kvitova bị loại. Vòng 4 giải nữ Pháp Mở rộng 2015 đã có bất ngờ xảy ra. Hạt giống số 2 Maria Sharapova bất ngờ thua Lucie Safarova 6-7, 4-6, còn hạt giống số 4 Petra Kvitova thúc thủ 6-2, 0-6, 3-6 trước Timea Bacsinszky. Trong 8 tay vợt lọt vào tứ kết, chỉ có duy nhất Alison Van Uytvanck (Bỉ) không được xếp hạng hạt giống.

MỚI - NÓNG