Báo Mỹ: Ông Sepp Blatter lọt tầm ngắm của FBI

Ông Blatter được tin là đang nằm trong diện điều tra của FBI. Ảnh: Reuters.
Ông Blatter được tin là đang nằm trong diện điều tra của FBI. Ảnh: Reuters.
TPO - Các phương tiện truyền thông Mỹ ngày 3/6 đưa tin, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Sepp Blatter đang bị giới chức Mỹ điều tra như một phần của chiến dịch chống tham nhũng nhằm vào cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới này.

Tờ New York Times dẫn nguồn tin giấu tên từ cơ quan chức năng của Mỹ cho hay, ông Blatter cũng nằm trong tầm ngắm của FBI và các công tố viên Mỹ khi mở rộng cuộc điều tra tham nhũng của 14 quan chức FIFA tuần qua. 

Nguồn tin cho biết thêm rằng, họ hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác của FIFA khi tiến hành điều tra ông Sepp Blatter.

Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ, Loretta Lynch công bố cơ quan chức năng buộc tội 14 quan chức FIFA có dính líu tới vụ án tham nhũng 150 triệu USD từ những hợp đồng thương mại trong các giải bóng đá được tổ chức vào những năm 1990 tại Mỹ và Nam Mỹ.

Trong số những quan chức FIFA bị bắt có 2 Phó chủ tịch FIFA là Jeffrey Webb (Phó chủ tịch FIFA và thành viên Ban điều hành đến từ Cayman Islands) và Eugenio Figueredo (Phó chủ tịch FIFA và thành viên Ban điều hành đến từ Uruguay).

Tại thời điểm đó, các công tố viên Mỹ cho biết cuộc điều tra vẫn đang diễn ra nhưng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tới ông Blatter.

Hôm 2/6 (giờ địa phương), ông Blatter bất ngờ tuyên bố quyết định từ chức Chủ tịch FIFA, dù chỉ mới tái đắc cử cách đây 4 ngày.

Theo Reuters, quyết định từ chức giữa scandal tham nhũng càng khiến FIFA lao vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử.

Trước động thái trên, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Michel Platini cho biết: "Đây là là một quyết định khó khăn, một quyết định dũng cảm và một quyết định đúng đắn".

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) Greg Dyke gọi ngày ông Blatter từ chức là một ngày vui với người yêu mến môn thể thao vua. Rất nhiều người hy vọng một cuộc cải tổ mạnh mẽ của cơ quan quyền lực nhất làng bóng đá thế giới trong thời gian tới.

Theo Theo Reuters, BBC
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.