Bầu Đức chiêu mộ thành công trung vệ Olympic Việt Nam

Trung vệ Tiến Dũng (phải) sẽ trở thành đồng đội của Công Phượng, Tuấn Anh ở lượt về V.League 2015. Ảnh: Tùng Lê.
Trung vệ Tiến Dũng (phải) sẽ trở thành đồng đội của Công Phượng, Tuấn Anh ở lượt về V.League 2015. Ảnh: Tùng Lê.
Với nỗ lực gia cố hàng phòng ngự của HAGL, bầu Đức đã đạt thỏa thuận mượn trung vệ Tiến Dũng từ Viettel đến hết V.League 2015.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo CLB Viettel. Hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc trung vệ Tiến Dũng sẽ thi đấu cho HAGL bắt đầu từ lượt về V.League 2015 cho đến hết mùa giải”.

Chi tiết của bản hợp đồng mượn trung vệ đang tập trung cùng đội tuyển Olympic Việt Nam không được tiết lộ. Tuy nhiên, ông Tấn Anh chia sẻ, bầu Đức đã phải tốn rất nhiều công sức mới thực hiện thành công vụ chiêu mộ Tiến Dũng.

Trung vệ người Hà Tĩnh là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Viettel. Năm 2014, anh thi đấu xuất sắc trong màu áo U19 Việt Nam. Ấn tượng với màn thể hiện của Tiến Dũng, bầu Đức từng mượn anh thi đấu cho U19 HAGL tại giải U21 quốc tế. Sau đó, ông công khai bày tỏ ý định chiêu mộ Tiến Dũng ngay trước thềm V.League 2015. Nhưng đề nghị của ông chủ đội bóng phố núi bị Viettel khước từ. Trung vệ Tiến Dũng được xác định là một trong những trụ cột nằm trong chiến dịch quay trở lại V.League của CLB hiện thi đấu tại giải hạng Nhì.

Sự nhiệt tình của bầu Đức cuối cùng đã khiến ban lãnh đạo CLB Viettel thay đổi. Mặt khác, họ cũng muốn tạo điều kiện giúp Tiến Dũng có cơ hội cọ xát ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm.

Trong thành phần của đội tuyển Olympic, trung vệ người Hà Tĩnh là cầu thủ hiếm hoi không thi đấu tại V.League nhưng vẫn được gọi tập trung. Do quy định chỉ cho phép đăng ký, bổ sung cầu thủ sau giai đoạn lượt đi nên phải tới lượt về Tiến Dũng mới có thể chính thức thi đấu cho HAGL. Tuy vậy, ngay sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á vào cuối tháng 3, anh sẽ chuyển đến HAGL tập luyện cùng Công Phượng, Tuấn Anh.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.