Bầu Hiển: 'SHB chịu lỗ để mời Manchester City'

Người hâm mộ Việt Nam đã có dịp chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của các nghệ sỹ sân cỏ, theo Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển. Ảnh: Như Ý
Người hâm mộ Việt Nam đã có dịp chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của các nghệ sỹ sân cỏ, theo Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển. Ảnh: Như Ý
TP - Chủ tịch ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển hôm qua trả lời Tiền Phong xung quanh các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức chuyến du đấu Việt Nam của Á quân Ngoại hạng Anh Manchester City.

Có những giá trị không mua được bằng tiền. Khi đưa Manchester City sang Việt Nam, chúng tôi không tính chuyện lợi nhuận, vì biết chắc chắn sẽ lỗ”-ông Hiển cho biết.

Đã có một số ý kiến phàn nàn rằng chương trình khai mạc trận đấu diễn ra quá dài thưa ông?

Thực ra tất cả chương trình trong chuyến du đấu Việt Nam, trong đó gồm khai mạc, tặng gì, phát biểu bao lâu…chúng tôi đều phải thống nhất với phía Manchester City. Phía họ đồng ý thì mọi việc mới được tiến hành chứ chúng tôi không tự quyết định. Tôi phải nói thực là mừng, vì trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết tốt, được ông trời ủng hộ, mà sân thì cũng gần kín.

Ông nghĩ sao khi có những nhận xét là các thành viên Manchester City khi đến Việt Nam tỏ ra thiếu thân thiện với người hâm mộ?

Tôi thừa nhận điều này đúng, nhưng chỉ ở thời điểm khi họ xuống sân máy bay và trở về khách sạn. Cầu thủ khi đó mỏi mệt vì vừa qua hành trình dài nên có thể không thực sự nhiệt tình. Nhưng ở các sự kiện sau đấy, tôi cho rằng họ rất cởi mở. Như khi tham gia giao lưu ở Trường Đại học Quốc gia Hà Nội hay làng trẻ em SOS Hà Nội, cầu thủ ký tặng người hâm mộ, chụp ảnh, vẽ tranh… Ở Gala tối 26/7, chúng tôi cũng đã dự kiến khoảng 30 phút để cầu thủ chụp ảnh, giao lưu với người hâm mộ nhưng khi đó số người tràn lên đông quá, cầu thủ sợ nên kế hoạch có chút thay đổi.

Ông có thể cho biết lợi nhuận BTC thu về từ trận đấu của Manchester City hay không?

Hiện tại chúng tôi chưa thống kê vì trận đấu vừa xong, nhưng chắc chắn là lỗ. Thực ra khi mời họ sang Việt Nam, chúng tôi không tính tới lợi nhuận, vì cầm chắc không có lời. Tuy nhiên, cái được của chúng ta, một là hình ảnh quốc gia được quảng bá đến bạn bè thế giới. Và hai nữa, người hâm mộ được chứng kiến các nghệ sĩ sân cỏ biểu diễn. Cá nhân tôi đánh giá trận đấu thành công, nếu xét ở các khía cạnh này.

SHB có được lợi ích nào không thưa ông?

Dĩ nhiên, chúng tôi là doanh nghiệp, tôn chỉ của chúng tôi là hướng tới cộng đồng. Khi đưa Manchester City sang Việt Nam, thương hiệu của SHB được cộng đồng biết đến nhiều hơn.

Nguồn thu từ vé không được như mong muốn, có phải vì giá vé trận đấu quá cao?

Để nói giá vé cao hay thấp thì hơi khó. Cái này tôi nghĩ tuỳ cảm nhận từng người. Có những chương trình ca nhạc, giá vé lên đến hàng trăm USD, người ta vẫn mua. Manchester City có truyền thống lâu đời nhưng đúng là mới “nổi” trong khoảng 5 năm gần đây khi được chuyển cho các ông chủ Ả rập. Họ có chiến lược toàn cầu, chịu khó đầu tư nên chắc chắn sẽ phát triển. Vừa rồi họ chỉ thua mỗi Chelsea. Người Việt Nam trước đây xem MU, Arsenal, Chelsea hoặc Liverpool nhiều, cái này tôi không phủ nhận. Nhưng Manchester City sẽ là một thế lực lớn sau này.

Các đội bóng ông đầu tư đều rất thành công về chuyên môn, nhưng CĐV thì lại ít. Ông có bao giờ lý giải nguyên do để khắc phục?

Đúng là CĐV của Hà Nội T&T ít. Tôi cho rằng, đội phải chơi tốt, chơi hay, chơi đẹp đã. Cứ chiến thắng rồi dần dần người ta sẽ đến với mình. Dĩ nhiên, để thực sự kéo được khán giả đến sân, công tác tổ chức, quản lý CLB rồi truyền thông phải chuyên nghiệp hơn. CLB phải thực sự là doanh nghiệp, do người có chuyên môn quản trị, điều hành. Manchester City vừa rồi có đề nghị hợp tác đào tạo trẻ với cả SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T, nhưng tôi thì muốn đôi bên hợp tác toàn diện. Có như thế đội mới phát triển chuyên nghiệp được.

Cảm ơn ông!

Quá trình đàm phán, Manchester City đưa ra những yêu cầu rất khắt khe, đặc biệt đối với mặt sân cỏ. Hợp đồng đôi bên quy định sân vận động Mỹ Đình kể từ thời điểm đón đoàn khảo sát của Manchester City sẽ không được tổ chức bất kỳ sự kiện nào. Phía SHB cũng phải chấp nhận điều khoản vẫn phải trả tiền nếu trận đấu không thể diễn ra vì bất kể lý do nào.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.