Bị đày ải trên ghế dự bị, Fabregas cầu khẩn HLV Conte

Fabregas không vui vì phải dự bị quá nhiều ở Chelsea.
Fabregas không vui vì phải dự bị quá nhiều ở Chelsea.
TPO - Từ vị thế của ngôi sao hàng đầu tại Chelsea, giờ đây Cesc Fabregas phải làm bạn với ghế dự bị. Điều này khiến tiền vệ người Tây Ban Nha vô cùng thất vọng và cầu khẩn HLV Antonio Conte đừng bỏ quên anh.

Mùa trước, Cesc Fabregas là một trong những ngôi sao gây thất vọng nhất của Chelsea và gián tiếp khiến HLV Jose Mourinho mất việc. Thời điểm ấy, các CĐV đội bóng áo xanh thành London từng kêu gọi lãnh đạo CLB tống khứ tiền vệ người Tây Ban Nha. Mọi chuyện chỉ được vãn hồi khi Fabregas cam kết sẽ thi đấu hết mình dưới thời Guus Hiddink và rồi là Antonio Conte.

Thế nhưng, có vẻ HLV Conte lại không đặt niềm tin vào Fabregas. Bằng chứng là ngay sau khi trở thành HLV của “The Blues”, chiến lược gia người Italia đã lập tức mang về N'Golo Kante từ Leicester City và sau đó thường xuyên để tiền vệ này đá cặp cùng Nemanja Matic. Đó cũng là lý do vì sao mà từ đầu mùa tới giờ, Fabregas mới chỉ có 5 trận ra sân ở đội hình xuất phát và 8 trận khác vào sân từ ghế dự bị.

Từ  vị thế của một  ngôi sao hàng đầu đội bóng, giờ đây Fabregas phải làm bạn thường xuyên với ghế dự bị và điều đó khiến tiền vệ người Tây Ban Nha này không hài lòng. Trong chia sẻ mới đây, “F4” khẳng định không có ý định rời Chelsea trong tương lai gần, nhưng không quên cảnh báo HLV Conte cần trao cho mình nhiều cơ hội hơn nếu như không muốn những cuộc chia ly.

"Thật tuyệt vời. Tôi luôn chơi bóng vì chiến thắng và tận hương cảm xúc đó. Khi không được ra sân, thật sự tôi buồn và không thể hòa mình vào trận đấu. Nhưng dẫu sao tôi hạnh phúc với màn trình diễn tốt của cả đội", Fabregas giãi bày. "Bóng đá là cuộc sống của tôi, với tôi đó là tất cả. Mỗi lần tôi có mặt trên sân, tôi đều cố gắng làm hết những gì có thể. Tôi hy vọng là HLV không bỏ quên tôi”, Fabregas nói.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.