Bi kịch của tài năng trẻ Nguyễn Thái Sung

Một tương lai rộng mở, nhưng tài năng trẻ bóng đá Việt Nam Nguyễn Thái Sung có nguy cơ bị “thui chột”, khi anh không có đất để diễn ở cả CLB và đội tuyển.

Bi kịch của tài năng trẻ Nguyễn Thái Sung ảnh 1 Thái Sung (trái) trong màu áo U21 Việt Nam
Suýt đầu quân cho Sporting Lisbon


Nhắc đến Thái Sung người ta nghĩ ngay tới một cầu thủ trẻ may mắn nhất Việt Nam, khi anh là cầu thủ duy nhất vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao để được đào tạo tại Học viện Aspire (Qatar). Tại đây, với nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng nền tảng kỹ thuật, Sung luôn có tên danh sách cầu thủ được điểm cao nhất, dù thể hình anh khá khiêm tốn.

Tại giải trẻ mở rộng Bồ Đào Nha vào tháng 4/2010, diễn ra ở Porto, Thái Sung cùng đội trẻ Aspire đã đạt ngôi á quân của giải. Dù vậy, Thái Sung vẫn được BTC giải bầu chọn vào danh sách 10 cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất. Ấn tượng vì kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật tốt của Thái Sung, đội bóng Sporting Lisbon, nơi từng đào tạo Ronaldo, Figo, Nani,.. đã đặt vấn đề đưa anh sang thử việc ở đội U21 sau khi cầu thủ này hoàn thành khóa học tại Aspire.

Trớ trêu thay, do những vấn đề liên quan đến họp đồng với CLB SHB Đà Nẵng, Thái Sung đã không thể theo đuổi giác mơ khoác áo một đội bóng châu Âu của mình.

Trở về SHB Đà Nẵng, cầu thủ này không thể thích ứng với lối chơi và bị chuyển xuống đội U21. Nhưng ngay cả ở đội trẻ Thái Sung cũng chẳng thể hiện được nhiều. Cay đắng, Sung tự liên hệ và rồi đến thi đấu cho đội hạng Nhì Kon Tum để có cơ hội ra sân.

Vốn là cầu thủ được từng được đào tạo tại môi trường bóng đá quốc tế như học viện Aspire nhưng không được trọng dụng tại CLB chủ quản SHB.Đà Nẵng, Thái Sung dẫn đánh mất mình.

Ở giải U21 quốc tế mới đây, Thái Sung được gọi lên đội tuyển U21 Việt Nam nhưng những gì mà người hâm mộ biết đến tài năng trẻ này, chỉ là khuôn mặt buồn bã trên băng ghế dự bị, hay làm các công việc như bơm bóng, nhặt chai nước… Quá xót xa cho một tài năng đang ở độ tuổi phát triển của sự nghiệp, nhưng lại đang phải đối mặt với tương lai mờ mịt.

Vì đâu nên nỗi?

Thái Sung từng chia sẻ: ““3 năm tập luyện ở học viện Aspire, tôi được dạy cách thi đấu. Đó là phải kiểm soát bóng tốt giống như các cầu thủ của học viện HA Gia Lai bây giờ. Nhưng khi về nước, các thầy bảo tôi không hợp với lối chơi của đội. Nhìn các cầu thủ U19 HA Gia Lai thi đấu mà tôi phát thèm, bởi họ có cách chơi giống tôi”.

Cũng theo Thái Sung, bây giờ chỉ cần cho anh một cơ hội là sẽ ngay lập tức nắm lấy. Đó có thể là đội bóng nào ở V-League hoặc hạng Nhất. “Em cần được chơi bóng chứ không phải ngồi dự bị thế này”, Thái Sung buồn bã nói.

So với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, bảng thành tích của Thái Sung còn đẹp hơn nhiều. Cầu thủ này cũng có cơ hội lớn được thi đấu cho một đội bóng nước ngoài, nhưng những người làm bóng đá Việt Nam, cụ thể là đội bóng SHB Đà Nẵng đã quá ích kỷ. Điều đáng nói, một mặt không cho Thái Sung thi đấu nước ngoài, đội bóng sông Hàn lại không trọng dụng cầu thủ này.

Dù vậy, trả lời báo chí trong ngày hôm nay, ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng, phủ nhận chuyện CLB không tạo điều kiện cho Thái Sung thi đấu và cho rằng cầu thủ này cần kiên nhẫn học hỏi.

“Sau 3 năm đào tạo trở về, phải nói là ban huấn luyện cảm thấy thất vọng với những gì Thái Sung thể hiện. Được trao cơ hội lên đội một đá V.League, Thái Sung không đá được. Cậu ta cũng không so bì được với các đồng đội cùng trang lứa ở các đội trẻ của Đà Nẵng”, ông Hòa nói.

Trong khi đó, HLV Phan Công Thìn, người dẫn dắt Thái Sung cả ở đội trẻ Đà Nẵng và U21 Việt Nam đã phủ nhận chuyện mình “dìm” Thái Sung.

“Cầu thủ này sau khi được đôn lên đội 1 SHB Đà Nẵng, nhưng ngay sau đó đã bị trả về đội trẻ vì không thể hiện được gì nhiều. HLV Lê Huỳnh Đức đã không hài lòng với chuyên môn của Thái Sung. Ở trong đội U21 Việt Nam, thậm chí tôi còn ưu ái cậu ấy. Trong trận gặp U21 Singapore, sau khi đội nhà dẫn 3-0, tôi đã tung Thái Sung vào sân, dù vẫn có những cầu thủ khác tốt hơn. Tôi đã trao cơ hội cho Thái Sung, nhưng cậu ấy không thế nắm lấy”, HLV Phan Công Thìn nói.

Đã có nhiều ý kiến của người hâm mộ rằng Thái Sung cần được giải cứu và sẽ là tuyệt vời nhất nếu như về với bầu Đức. Tuy nhiên, một đại diện CLB HA Gia Lai khẳng định bầu Đức không có ý định giúp đỡ Thái Sung.

Tương lai của “Messi Việt Nam” Thái Sung vẫn là một dấu hỏi lớn và trong những nguyên nhân khiến anh đang ngày một thui chột, có lỗi rất lớn của những người quản lý.

Theo Ngô Linh

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG