Cách mạng lực lượng ở đội tuyển nữ

TP - Sau ASIAD 2014, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thực hiện cuộc cách mạng về lực lượng nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu dài hơi trong tương lai. Hôm qua, nữ Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-3 ở trận bán kết, chấp nhận tranh HCĐ ASIAD 17.

Kết quả này mặc dù vậy vẫn được nhận định là thành công với đội tuyển nữ Việt Nam, trong bối cảnh phải chạm trán với đối thủ là đương kim vô địch thế giới Nhật Bản.

Dù thi đấu đầy nỗ lực, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn không khỏa lấp được chênh lệch về trình độ so với đối phương.

Trong phần lớn thời gian trận đấu, Nhật Bản liên tục gây sức ép, mở các đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Kiều Trinh. Việt Nam trong khi đó chủ động chơi phòng ngự, tìm kiếm cơ hội phản công.

Cách mạng lực lượng ở đội tuyển nữ ảnh 1 Các cầu thủ nữ Việt Nam đã có trận đấu đáng khen trước nhà đương kim vô địch thế giới Nhật Bản chiều quanh. Ảnh: VSI 
Dù bị thủng lưới tới 3 lần, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam hôm qua vẫn được nhận định là chơi khá tốt. Cự li đội hình của Việt Nam được duy trì hợp lý nên đã hạn chế tối đa khả năng công phá của Nhật Bản.

Thủ môn Kiều Trinh đã có màn trình diễn xuất sắc khi cản phá được nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm của các chân sút Nhật Bản. Sau 45 phút đầu tiên, nhà đương kim vô địch thế giới chỉ ghi được 1 bàn duy nhất ở phút 27 nhờ công của cầu thủ Sakaguchi.

Bước sang hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục duy trì thế trận tấn công, trong khi Việt Nam cũng không dám mạo hiểm dâng cao. Phút 57, Nhật Bản có bàn thắng nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu cận thành của Osafune Kana.

Đến thời điểm này, Việt Nam bắt đầu tấn công nhiều hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các đường lên bóng của Việt Nam không gây được nhiều nguy hiểm cho hàng phòng ngự Nhật Bản. Chiến thắng 3-0 được ấn định cho nhà đương kim vô địch thế giới ở phút 76 sau tình huống kết thúc chuẩn xác của Sugasawa Yuka.

Dù thắng trận, nhưng HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Norio Sasaki vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

“Đây là lần thứ 2 chúng tôi gặp Việt Nam trong vòng nửa năm. So với lần trước, chúng tôi thi đấu tốt hơn nhưng lại ghi được ít bàn thắng hơn. Tuy nhiên, theo tôi nhớ thì trước đây Việt Nam chỉ tập trung phòng ngự, đá tấn công rất đơn giản. Lần này các bạn đã có nhiều tiến bộ, di chuyển và chạy chỗ liên tục, khiến chúng tôi có phần bất ngờ”-ông Sasaki nói.

HLV Norio Sasaki cũng đánh giá, hàng phòng ngự và đặc biệt là thủ môn Kiều Trinh đã thi đấu rất tốt. Điều này phần nào hạn chế khả năng ghi bàn của Nhật Bản.

Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tranh HCĐ ASIAD 17 với đội thua trong trận bán kết còn lại giữa chủ nhà Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên vào ngày 1/10. Dù không tạo được bất ngờ trước Nhật Bản, nhưng đây vẫn được đánh giá là thành tích tốt của đội tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường ASIAD. 

HLV Mai Đức Chung hôm qua cho biết, ông cảm thấy hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

“Tôi chỉ có phần hơi tiếc vì chúng ta bỏ lỡ một số cơ hội. Các cầu thủ đã thể hiện quyết tâm cao độ và tạo được cơ hội chứ không phòng ngự bị động. Tuy nhiên, Nhật Bản là đối thủ có đẳng cấp cao hơn hẳn so với Việt Nam, nên trận thua này không có gì đáng thất vọng. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ”.

Theo ông Mai Đức Chung, đội sẽ chuẩn bị chu đáo cho trận tranh HCĐ.

HLV Mai Đức Chung hôm qua cũng cho biết, sau ASIAD 17, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiến hành trẻ hoá lực lượng để chuẩn bị cho các mục tiêu lâu dài.

“Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, nếu phong độ vẫn tốt thì sẽ tiếp tục được giữ lại. Nhưng chúng ta cũng cần hướng tới trẻ hóa lực lượng để chuẩn bị cho các mục tiêu sau này. Đội chỉ giữ lại bộ khung chính để đảm bảo sự ổn định”-ông Chung nói.

LĐBĐVN (VFF) hôm qua đã quyết định thưởng nóng 200 triệu đồng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Trước đó, VFF cũng đã thưởng 800 triệu đồng cho thành tích vào tới trận bán kết của tuyển nữ Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.