Carlo Ancelotti bổ nhiệm con trai làm trợ lý tại Bayern

Davide (phải) là con trai của Carlo Ancelotti với người vợ đầu Luisa Gibellini. Ảnh: EPA.
Davide (phải) là con trai của Carlo Ancelotti với người vợ đầu Luisa Gibellini. Ảnh: EPA.
HLV người Italy giao một vai trò quan trọng trong ban huấn luyện "Hùm Xám" cho con trai 27 tuổi Davide Ancelotti, dù anh còn non kinh nghiệm.

Carlo và Davide Ancelotti trở thành bộ đôi HLV cha con đầu tiên trong lịch sử Bundesliga.

Davide từng có khoảng thời gian ở AC Milan với tư cách cầu thủ trẻ, nhưng anh không thể tiếp bước thành công của cha mình trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Anh sau đó theo học ngành Khoa học thể thao, trước khi đảm nhận vai trò trợ lý HLV thể lực tại Real Madrid ở giai đoạn Carlo Ancelotti còn là HLV trưởng ở Bernabeu (2013–2015).

Về công việc cụ thể tại Bayern, Davide cho biết trên truyền hình ESPN: “Tôi hỗ trợ ban huấn luyện cả trong những buổi tập luyện và công tác chuẩn bị trước các trận đấu. Trên sân tập, tôi giải thích cho cầu thủ kỹ về các bài tập, hoặc trợ giúp các thành viên trong ban huấn luyện về ngôn ngữ giao tiếp với cầu thủ”.

Bayern cũng đã đăng tải một đoạn video trên tài khoản Twitter của CLB để giới thiệu về Davide tới 2,98 triệu người theo dõi. Trên sân tập, vị trợ lý 27 tuổi này có lúc đi bên cạnh cha anh, có khi đứng bên cạnh những ngôi sao như Arjen Robben và Franck Ribery.

“Hùm xám Bavaria” sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Bundesliga bằng trận đấu với Werder Bremen trên sân nhà Allianz Arena, vào tối thứ Sáu 26/8.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.