Cầu thủ HA.GL chưa được trọng dụng ở Olympic Việt Nam?

Công Phượng (trái) ngày càng được HLV Miura sử dụng nhiều hơn. Ảnh: VSI
Công Phượng (trái) ngày càng được HLV Miura sử dụng nhiều hơn. Ảnh: VSI
TP - HLV Toshiya Miura bị chỉ trích chưa biết trọng dụng các cầu thủ HA.GL ở đội tuyển Olympic.

Quân số thuộc CLB HA.GL vẫn chiếm đông nhất sau khi HLV Toshiya Miura chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự vòng loại U23 châu Á 2015 diễn ra tại Malaysia vào cuối tuần này. Cụ thể gồm 2 hậu vệ Lê Đức Lương, Lê Văn Sơn, 2 tiền vệ Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tuấn Anh và cặp tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn. Trong số này Vũ Văn Thanh mới được HLV Toshiya Miura triệu tập bổ sung do có nhiều cầu thủ bị chấn thương. 

Trước đó, ông Miura đã triệu tập 9 cầu thủ HA.GL vào danh sách 30 cầu thủ ban đầu, tức tương đương gần 1/3 quân số đội tuyển Olympic: Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Đức Lương, Văn Sơn, Văn Toàn, Thanh Tùng, Hồng Duy, Văn Tiến (thủ môn). Giải thích cho việc này, ông Miura từng bác bỏ các ý kiến cho rằng có sự thiên vị đối với cầu thủ HA.GL của bầu Đức, người đang giữ vị trí Phó Chủ tịch LĐBĐVN (VFF).

Theo ông Miura, các cầu thủ trên được triệu tập do đã được cọ xát ở V.League 2015, nhỉnh hơn nếu so với lứa U22 ở các CLB khác. Tuy nhiên, cách sử dụng các cầu thủ HA.GL của ông Miura hiện nay lại đang khiến nhà cầm quân người Nhật Bản chịu nhiều chỉ trích. Câu hỏi đặt ra là, các cầu thủ HA.GL đã thể hiện như thế nào ở tuyển Olympic Việt Nam?

Công Phượng được sử dụng nhiều hơn

Tiền vệ Lương Xuân Trường, gương mặt cùng với tiền vệ Tuấn Anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhất, hơn cả Công Phượng, bị chấn thương và không thể tham gia tập luyện cùng đội ngay từ đầu. VFF và HLV Miura đã quyết định giữ tiền vệ này lại để tiện việc chữa trị. Vì vậy anh không có tên trong danh sách cuối cùng của Olympic Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á. Hai trường hợp khác là Hồng Duy (tổn thương gối phải) và Văn Sơn (giãn cơ đùi), cũng như Xuân Trường, bị chấn thương khi thi đấu cho HA.GL ở V.League.

Số còn lại được ông Miura sử dụng, thay đổi liên tục với mục tiêu thử nghiệm từng vị trí trong quá trình tập luyện, thi đấu giao hữu của Olympic Việt Nam. Trong số này, tiền đạo Công Phượng, vốn được nhiều CĐV yêu mến và kỳ vọng nhất, hiện đang dần được sử dụng nhiều hơn. Công Phượng dự bị ở trận đấu tập với Hà Nội T&T (5/3) và trận giao hữu với Olympic Indonesia (9/3). Anh được HLV Miura nhận xét khá tích cực và có tên trong đội hình chính ở 2 trận sau đó, với Olympic Uzbekistan và U23 Thái Lan.

Dù được nhắc nhở nhiều, Công Phượng vẫn bị đánh giá là còn ham rê dắt, chơi rườm rà như chính HLV trưởng HA.GL Guillaume Graechen thừa nhận về học trò của mình. Tuy nhiên, ông Miura vẫn đánh giá tốt tiền đạo HA.GL. Tiền vệ Tuấn Anh là cầu thủ HA.GL được ông Miura sử dụng nhiều hơn cả, khi thường xuyên xuất hiện trong đội hình chính ở nhiều trận đấu. Điều này cũng trùng với nhận xét của giới chuyên môn, là ở HA.GL, Tuấn Anh cùng với Xuân Trường mới là cầu thủ xuất sắc, đóng vai trò quan trọng nhất.

Không kể Vũ Văn Thanh được triệu tập muộn, số các cầu thủ HA.GL còn lại như 2 hậu vệ Đức Lương, Văn Sơn đều có mức thể hiện trung bình. Thực tế, HA.GL ở các giải trẻ và cả V.League đều không mạnh về phòng ngự. Thủ môn Văn Tiến không có tên trong danh sách cuối cùng vì không thể cạnh tranh với các đồng nghiệp khác ở đội tuyển Olympic là Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh), và Phạm Văn Phong (Đồng Nai).

Có vẻ như ông Miura đã bị những người yêu mến HA.GL thành kiến khi từng đưa ra nhận xét đội bóng phố Núi “chưa đủ đẳng cấp đá V.League”. Nhận xét của ông Miura đúng hay sai, thực tế V.League là câu trả lời rõ ràng nhất.

HLV Phan Thanh Hùng khi trao đổi với Tiền Phong từng cho rằng, lứa trẻ HA.GL hơn ở lối chơi so với các đội khác, nhưng về nhân tố con người thì chỉ “đếm” được vài gương mặt thực sự trội hơn. Cầu thủ HA.GL được đào tạo căn bản, có tiềm năng phát triển là thực tế cần thừa nhận, nhưng ở mức độ nào để xây dựng mục tiêu cho đúng, có lẽ là vấn đề cần tỉnh táo đánh giá.

MỚI - NÓNG