Cầu thủ nhập tịch vẫn khó lên tuyển

Cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson (trái) dù là chân sút tốt nhất V-League hiện nay nhưng cơ hội để anh góp mặt ở ĐTQG là rất nhỏ. Ảnh: VSI
Cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson (trái) dù là chân sút tốt nhất V-League hiện nay nhưng cơ hội để anh góp mặt ở ĐTQG là rất nhỏ. Ảnh: VSI
TP - Ngày 23/5 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu diễn ra tại Yangon (Myanmar) vào đầu tháng sau. Ít có khả năng một cầu thủ nhập tịch được triệu tập lên tuyển trong đợt này.

Gọi cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG là vấn đề được bàn đến khá nhiều thời gian vừa qua. Trường hợp được nhắc đến nhiều nhất là tiền đạo Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T). Cầu thủ người gốc Nigeria được đánh giá là chân sút tốt hàng đầu của V.League. Anh hiện đang thể hiện phong độ rất cao, với 6 bàn thắng ghi cho Hà Nội T&T.

Trả lời báo chí hôm qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tránh đề cập trực tiếp việc có hay không triệu tập Samson hoặc một cầu thủ nhập tịch lên tuyển. HLV Hữu Thắng cho biết, mục tiêu là muốn tạo nên một đội tuyển mạnh, nhưng đồng thời nhấn mạnh tới tính “màu cờ, sắc áo”. Nói thêm về vấn đề này, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết: “Từ năm 2005 đến nay chúng ta đã có nhiều giải pháp cho một đội tuyển mạnh, nhưng mục tiêu chính của đội tuyển Việt Nam là thể hiện được bản sắc của mình và đạt thành tích cao. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ xem xét tính văn hóa, khao khát cống hiến để sẽ thử nghiệm các cầu thủ nhập tịch, qua đó xây dựng ĐTQG mạnh nhất nhưng vẫn đảm bảo giữ được màu cờ, sắc áo”.

Trao đổi bên lề cuộc gặp mặt báo chí hôm qua với Tiền Phong, một quan chức VFF cho biết, quyết định cao nhất về chuyên môn phụ thuộc vào HLV Nguyễn Hữu Thắng. Vị này thừa nhận, việc triệu tập cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG “có một số vấn đề khó khăn”.

“Trong thời gian tới chúng tôi sẽ xem xét tính văn hoá, khao khát cống hiến để sẽ thử nghiệm các cầu thủ nhập tịch, qua đó xây dựng ĐTQG mạnh nhất nhưng vẫn đảm bảo giữ được màu cờ, sắc áo”.

Phó chủ tịch VFF 

Trần Quốc Tuấn

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 23/5 tới để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu ngắn ngày ở Myanmar. HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết sẽ công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập khoảng 1 tuần trước ngày tập trung. Ông Thắng lo lắng, các cầu thủ của HA.GL đang thi đấu ở nước ngoài gồm Tuấn Anh (FC Yakohama), Công Phượng (Mito Holyhook) và Xuân Trường (Incheon United) ít được thi đấu. “Chúng ta đều biết cầu thủ không được ra sân thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới phong độ, tâm lý thi đấu. Các cầu thủ HA.GL rất khó khăn khi phải cạnh tranh vị trí chính thức với cầu thủ nước ngoài. Tôi rất lo chuyện này”, ông Thắng nói.

Hai trường hợp khác được nhắc tới là tiền đạo Văn Quyết (Hà Nội T&T) và Văn Toàn (HA.GL), vốn vướng phải các sự cố với trọng tài ở V.League. Văn Quyết từng bị loại khỏi danh sách tập trung ĐTQG vì xô ngã trọng tài, trong khi Văn Toàn ở lượt trận thứ 8 V.League có hành vi đẩy ngực trọng tài Đức Vũ. Với hành vi này, Văn Toàn đã bị VFF cảnh cáo. “Tôi không bênh học trò, bởi cầu thủ trên sân cần kiểm soát được hành vi của mình. Đối với cả Văn Quyết và tới đây là Văn Toàn, tôi đều nói chuyện để các em ý thức được vấn đề”, HLV Hữu Thắng nói.

Tập trung toàn lực cho futsal

Lượt về giải futsal VĐQG sẽ diễn ra tại TP HCM vào cuối tuần này. Tại cuộc gặp mặt báo chí hôm qua, một số ý kiến đã đề cập tới tình trạng khó khăn, đặc biệt về kinh phí của các CLB. Trong khi đó, các trận đấu ở lượt về được nhận định có tính chất quan trọng, chuẩn bị cho VCK FIFA Futsal World cup 2016 của đội tuyển Việt Nam.

Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết, qua 10 năm futsal đã có những bước phát triển mạnh. VFF sắp tới sẽ nghiên cứu các mô hình phát triển futsal để cùng các CLB xây dựng định hướng phát triển một cách bền vững. “Nhiều CLB đã có tuyến trẻ, còn về thành tích nếu muốn bền vững thì chúng ta cần thời gian”, ông Tuấn nói.

Theo ông Trần Anh Tú, ủy viên Thường trực VFF, thông qua lượt về giải VĐQG, HLV Bruo Garcia sẽ tuyển chọn các cầu thủ để chuẩn bị cho World cup futsal 2016, diễn ra tại Colombia trong tháng 9. VFF sẽ tập trung toàn lực để đội tuyển futsal Việt Nam đạt kết quả tốt nhất.

Hôm qua, VFF thông báo đang xúc tiến thuê HLV thể lực nước ngoài để hỗ trợ cho các ĐTQG.

MỚI - NÓNG