CĐV Real nổi giận, đòi 'tống cổ' Sergio Ramos

CĐV Real Madrid đã hết kiên nhẫn với Sergio Ramos.
CĐV Real Madrid đã hết kiên nhẫn với Sergio Ramos.
TP - Thương vụ chuyển nhượng Sergio Ramos đến Man United đang tốn rất nhiều giấy mực của báo chí thế giới. Trong một diễn biến mới nhất, các CĐV trung thành của Real đã bày tỏ sự bức xúc khi yêu cầu BLĐ đội bóng “tống cổ” trung vệ ĐT Tây Ban Nha ngay lập tức.

Cách đây không lâu, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, giữa Sergio Ramos và BLĐ Real Madrid đã xảy những bất đồng không thể giải quyết liên quan đến vấn đề lương bổng. Cụ thể, chủ tịch Florentino Perez muốn giữ Ramos ở lại sân Bernabeu thêm 2 năm với mức lương 7,5 triệu euro/mùa. Tuy nhiên, trung vệ đội tuyển Tây Ban Nha không đồng ý bởi anh cho rằng với những gì đã cống hiến, mình đáng được hưởng mức lương 10 triệu euro/mùa, nếu không sẽ ra đi tìm bến đỗ mới.

Sự xung đột giữa Sergio Ramos và Real Madrid chính là thời cơ để Man United nhảy vào cuộc. Cựu cầu thủ của Sevilla là cái tên mà Quỷ đỏ thèm muốn từ lâu. Lợi thế của đội bóng nước Anh là họ sẵn sàng chìa ra bản hợp đồng 3 năm kèm mức lương 12 triệu euro/mùa, hơn hẳn chế độ đãi ngộ của Real Madrid. Điều này khiến chủ tịch Perez và các đồng sự gặp phải sự chỉ trích quyết liệt từ các CĐV đội bóng Hoàng gia bởi cũng giống như Iker Casillas, Sergio Ramos cũng được coi là một biểu tượng của sân Bernabeu, gắn liền với thành công của đội thời gian vừa qua.

Thế nhưng trong một cuộc thăm dò được tổ chức bởi Tạp chí AS ngày 4/7, có tới 71% số người được hỏi ủng hộ BLĐ Rea Madrid “tống cổ” Sergio Ramos ngay lập tức. Đây là thông tin khiến giới chuyên môn bất ngờ bởi cách đây chưa đầy một tháng, hầu hết các CĐV Real Madrid đều muốn đội trưởng của mình ở lại. Thế nhưng trước những yêu sách mà Sergio Ramos đưa ra, người hâm mộ đội bóng Tây Ban Nha cho rằng cầu  thủ này đang dùng Man United như một công cụ để ép BLĐ Real Madrid đáp ứng yêu cầu của mình.

Như vậy, những lo lắng của chủ tịch Florentino Perez trước viễn cảnh bị các CĐV phản ứng thái quá về việc để Sergo Ramos ra đi đã chấm dứt và ông hoàn toàn có thể cùng BLĐ Real Madrid thông qua hợp đồng bán trung vệ 29 tuổi này cho Man United. Trước đó, Quỷ đỏ đã gửi lời đề nghị trị giá 28,3 triệu bảng nhưng đội Real Madrid từ chối, họ yêu cầu mức giá trên 40 triệu bảng. Trong vài ngày tới, nhiều khả năng cả 2 bên sẽ đạt được thoả thuận khi Man United cũng đang nắm trong tay con mồi mà Real Madrid đang cực kỳ thèm muốn, đó là David de Gea.

Nếu như thương vụ Sergio Ramos đến Man United thành công, người được hưởng lợi nhất ở Real Madrid chính là Cristian Ronaldo. Lúc đó, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ chính thức tiếp quản chiếc băng đội trưởng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mà không gặp phải sự cạnh tranh đáng kể nào.

MỚI - NÓNG