CĐV trẻ mang 'xúi quẩy' đến cho các ngôi sao M.U

Van Persie (20) và Falcao (9) đều không còn gắn bó với M.U sau mùa giải 2014/15.
Van Persie (20) và Falcao (9) đều không còn gắn bó với M.U sau mùa giải 2014/15.
Cái tên Bhavya Desai đang gây sốt trên Internet khi bất ngờ thừa nhận mình là nguyên nhân khiến sự nghiệp của 3 ngôi sao Angel Di Maria, Robin van Persie và Radamel Falcao đi xuống ở M.U.

Sau khi mùa giải 2014/2015 kết thúc, tiền đạo Robin van Persie đã rời M.U để tới đầu quân cho Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), Radamel Falcao bị trả lại cho Monaco và đã gia nhập Chelsea (theo dạng cho mượn), còn tiền vệ Angel Di Maria nhiều khả năng cũng sẽ rời Old Trafford trong ít ngày tới.

Nhân sự kiện bộ 3 cầu thủ này đã (và sắp) chia tay "Nhà hát của những giấc mơ", một CĐV có tên Bhavya Desai đã tung lên trang Twitter cá nhân bức ảnh được anh chụp vào tháng 1/2015 vừa qua cùng với dòng trạng thái: “Đây là 3 chiếc áo cầu thủ (Di Maria, Van Persie và Falcao) mà tôi đã chọn để chụp chung vào tháng 1 vừa qua. Phải nói rằng đó là quyết định đáng thất vọng nhất trong cuộc đời tôi".

CĐV trẻ mang 'xúi quẩy' đến cho các ngôi sao M.U ảnh 1
Desai dường như muốn thừa nhận rằng vì anh "nặng vía" quá mà các ngôi sao kia đã không thể tỏa sáng như kỳ vọng.

Ở mùa Hè 2015, HLV Louis van Gaal đã chi 65 triệu bảng để mua các tân binh: Memphis Depay, Basitan Schweinsteiger, Matteo Darmian, Morgan Schneiderlin và mới nhất là thủ thành Sergio Romero. Ngay từ bây giờ, nhiều fan M.U hi vọng Desai đừng "ghé thăm" phòng thay đồ của Quỷ đỏ để các tân binh kia còn tỏa sáng giúp CLB vô địch Premier League 2015/2016.

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.