Chạy Ironman gây quỹ cho trẻ sơ sinh

Các VĐV tham dự chạy bộ hành trình dài 2,8 km nhằm gây quỹ cho trẻ sơ sinh sáng 6/5 tại Đà Nẵng. Ảnh: Đào Phan
Các VĐV tham dự chạy bộ hành trình dài 2,8 km nhằm gây quỹ cho trẻ sơ sinh sáng 6/5 tại Đà Nẵng. Ảnh: Đào Phan
TPO - Sáng nay (6/5), các VĐV đến từ nhiều quốc gia đã tham gia hành trình chạy bộ Newborns Vietnam Run Out dài 2,8 km dọc các tuyến đường của thành phố Đà Nẵng nhằm gây quỹ giúp cho các bệnh nhi sơ sinh tại Đà Nẵng và các tỉnh khác. 

Hành trình Newborns Vietnam Run Out dài 2,8 km, từ khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency Danang Reort and Spa đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Theo đó, các VĐV tham gia đường chay, có thể đóng góp bằng tiền mặt hoặc vật phẩm có giá trị phục vụ đấu giá. Đây là hoạt động nằm trong chương trình VNG IRONMAN 70.3 năm 2016.

Chạy Ironman gây quỹ cho trẻ sơ sinh ảnh 1

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện IRONMAN 70.3 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng sáng 8/5 với 200 VĐV từ 59 nước. Ảnh: Đào Phan

Trong hành trình, ông Geoff Meyer - Giám đốc điều hành IRONMAN Châu Á Thái Bình Dương, ông Fred Uytengsu - Chủ tịch Cty tổ chức sự kiện Sunrise và bà Caroline Steffen - vô địch nữ chuyên nghiệp của VNG Ironman 70.3 Việt Nam 2015, đã dẫn đầu đoàn vận động viên.

Được biết năm 2015, VNG IROMAN 70.3 đã kêu gọi được hơn 45.000 USD cho các công ty từ thiện, đầu tư mua các hệ thống máy lồng ấp hiện đại cho bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để điều trị cho các trẻ sinh non.

IRONMAN 70.3 diễn ra tại Đà Nẵng ngày 8/5 sẽ quy tụ 200 VĐV tranh tài đến từ 59 quốc gia. Các VĐV sẽ trải qua 3 đường đua khắc nghiệt hỗn hợp gồm bơi, xư đạp và chạy bộ với hành trình lần ượt là 1,9 km, 90 km và 21 km theo các tuyến đường bờ biển và dọc chân núi Ngũ Hành Sơn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.