Chelsea và 'cái chết trong tay người yêu'

Lampard đã không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Chelsea
Lampard đã không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Chelsea
TPO - Bàn thắng của Lampard làm nhói đau trái tim các fan cuồng nhiệt của The Blues. ‘Chết trong tay người mình yêu’ chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu.

Sau trận hòa 1-1 với Man City, Mourinho đã đau đớn thốt lên rằng: "Khi Lampard đầu quân cho Man City, tôi đã nghĩ tới ngày tình huống này có thể xảy ra. Anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp".

Chelsea có thể thua, thua đậm Man City nhưng điều đó chẳng thể khiến trái tim các fan The Blues rướm máu bằng việc họ chứng kiến thần tượng Lampard trong màu áo xanh lạ lẫm lại là người ghi bàn cho đối phương.

15 phút cuối vào sân, Lampard biết cách ghi dấu ấn đậm nét. Một cú ra chân cực nhanh mang về bàn thắng. Nhưng lần này không phải như hàng trăm bàn thắng trong 13 năm trước đó. Pha lập công ấy oái oăm thay lại vào lưới chính Chelsea và mang về 3 điểm cho đội bóng mới của người không phổi, Man City.

Bàn thắng làm nhói đau trái tim các fan cuồng nhiệt của The Blues. ‘Chết trong tay người mình yêu’ chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu. Những tràng pháo tay vang dội trên sân Etihah khi tiền vệ 36 tuổi này ghi bàn. Lý trí và tính chuyên nghiệp khiến anh bình thản đón nhận chuyện này nhưng trong sâu thẳm trái tim chắc hẳn Lampard cũng không được vui. Các CĐV Chelsea cũng vậy, dù rằng họ chẳng có thể trách cứ anh điều gì.

Bản thân Lampard cũng cảm thấy mình như bị chia đôi bởi những cảm xúc lẫn lộn. "Tôi chẳng biết nói gì. Tôi không mong chờ ghi một bàn thắng thế này trong sự nghiệp. Nhưng bạn biết đấy một cầu thủ chuyên nghiệp cần phải làm như tôi đã làm trong tình huống đó. Đây thực sự là một tình thế rất khó xử. Tôi có 13 năm tuyệt vời cùng người hâm mộ Chelsea, họ đã hát khi tôi vào sân. Tôi thật sự không biết phải làm sao lúc này”.

Chelsea và 'cái chết trong tay người yêu' ảnh 1

Trái tim Lampard như chia đôi

Trở lại với những diễn biến chính, đội chủ nhà nhập cuộc rất tốt và tạo ra được sức ép không nhỏ lên phần sân Chelsea. dù trội hơn chút ít về tỷ lệ kiểm soát bóng và tấn công khá dồn dập song Man City chưa thể có được một cơ hội ăn bàn nào rõ rệt trong hơn 20 phút đầu. 

Nhà ĐKVĐ Premier League rất nỗ lực duy trì thế trận sôi nổi, tưng bừng với nhịp độ gấp gáp nhằm phá vỡ bằng mọi giá bức tường bê tông kiên cố. Trong thế trận như vậy, các cú sút xa là khó tránh khỏi, chỉ có điều hết Fernandinho lại đến Aguero nhắm trượt đích.

Phút 33, Hazard bị phạm lỗi ngay gần vòng cấm và Chelsea được hưởng quả sút phạt. The Blues cho rằng trái bóng đã trúng vào tay một cầu thủ xanh nhạt sau cú đánh đầu của Gary Cahill song trọng tài Mike Dean đã không cắt còi. Ở một tình huống khác Dzeko cũng bị cản phá trái phép trong vòng cấm nhưng không có quả penalty nào cho Man City.

Sau giờ nghỉ giải lao, cục diện không có gì biến chuyển khi Man City vẫn tấn công không ngừng nghỉ còn Man City miệt mài phòng ngự.Khi mà chủ nhà còn chưa xác lập được ưu thế thì gió đã đổi chiều khi Zabaleta bị truất quyền thi đấu. Chelsea được chơi hơn người và họ đã biết cách tận dụng ưu thế này.

Chelsea và 'cái chết trong tay người yêu' ảnh 2

Schurrle ghi bàn mở tỷ số

Eden Hazard Anh thực hiện đường chuyền chuẩn xác vào trong, để Schurrle đệm bóng cận thành mở tỷ số ở phút 71.

Nhưng Pellegrini là một HLV có ‘độ quái’ chẳng kém Mourinho. Phút 78, ông tung Lampard vào sân khiến các cầu thủ Chelsea phải chịu sức ép lớn khi phải đụng đầu với ‘người đội trưởng’ mẫu mực cũ của mình.

Và rồi kịch bản không một CĐV Chelsea nào muốn diễn ra đã thành hiện thực. David Silva treo bóng để James Milner thoát xuống bên cánh trái, chuyền ngược vào trong. Lampard xuất hiện đúng chỗ dễ dàng đánh bại Courtois mang về bàn gỡ 1-1 cho Man City. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.