17h hôm nay, sân Bishan, U23 VN-U23 Brunei:

Chờ màn trình diễn thuyết phục của U23 Việt Nam

Các cầu thủ luôn tỏ ra vui vẻ trong buổi tập cuối cùng trước trận khai màn SEA Games 28. Ảnh: VSI
Các cầu thủ luôn tỏ ra vui vẻ trong buổi tập cuối cùng trước trận khai màn SEA Games 28. Ảnh: VSI
TP - Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn như U23 Brunei, U23 Việt Nam sẽ thắng như thế nào là vấn đề được dư luận và giới chuyên môn quan tâm nhiều hơn thay vì chỉ đơn giản là việc giành được 3 điểm.

Thất bại 0-1 trước Thái Lan ở vòng loại World cup 2018 vô tình đã gây áp lực lên HLV Toshiya Miura, khi không ít ý kiến vừa qua chỉ trích lối đá xấu xí của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu trên. Với tuyên bố của nhà cầm quân người Nhật Bản “không quan tâm tới ý kiến của các chuyên gia”, người ta càng có lý do để chờ xem, U23 Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào trong trận đấu chiều nay với U23 Brunei. Chiến thắng có lẽ là chưa đủ, nếu U23 Việt Nam không vượt qua được đối thủ một cách thuyết phục và đẹp mắt. 

Chuẩn bị cho trận đấu này, hôm qua HLV Toshiya Miura đã chính thức gút lại danh sách 20 tuyển thủ. Theo đó, thủ môn Văn Trường (HA.GL) và tiền đạo Tuấn Tài (SLNA) đã bị gạch tên khỏi đội tuyển. Dù Văn Toàn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương và gần như chắc chắn không thể thi đấu trong trận đầu tiên của U23 Việt Nam, ông Miura vẫn quyết định giữ anh lại. Như vậy trong tay HLV Miura sẽ có 5 tiền đạo, gồm Công Phượng, Văn Toàn (HA.GL), Phi Sơn (SLNA), Thanh Bình (Thanh Hóa) và Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh).

Ở buổi tập chiều qua của U23 Việt Nam trên sân Nanyang Polytechnic, Văn Toàn vẫn phải tập riêng khi các đồng đội chia đôi thi đấu đối kháng. HLV Miura dường như có ý muốn giấu kín đội hình chính thức khi ở buổi tập này, ông liên tục hoán đổi các vị trí khi đấu tập. Trả lời báo chí Việt Nam, HLV Toshiya Miura cho biết: “Mục tiêu của U23 Việt Nam là vào tới bán kết SEA Games. Đến thời điểm hiện tại, tôi hài lòng vì đội đã có một quá trình chuẩn bị tốt. Chúng ta được cọ xát với nhiều đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, U23 Myanmar, nhiều cầu thủ từng thi đấu ở Vòng loại U23 châu Á…Tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn đủ kinh nghiệm để tự tin khi vào giải”.
HLV Miura không cho rằng, U23 Việt Nam là ứng viên cho chức vô địch giải đấu. Ông tỏ ra ngạc nhiên khi được một phóng viên nước ngoài cho biết, các đối thủ đánh giá cao U23 Việt Nam. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó. Việt Nam chưa từng vô địch SEA Games và lần gần nhất, đội bị loại từ sớm”-HLV Miura nói.

Theo HLV Miura, ông không nắm được thông tin gì về U23 Brunei. Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết, sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất ở các trận đấu của U23 Việt Nam.

Tại cuộc họp kỹ thuật của các đội bóng ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28 diễn ra trưa qua, đại diện Indonesia đã chính thức xác nhận sẽ tham dự giải. Được biết, Chính phủ, Bộ Thể thao và Thanh niên và LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã dàn xếp được bất đồng giữa các bên, tránh cho bóng đá Indonesia bị FIFA cấm vận. 

MỚI - NÓNG