Choáng với số tiền Nadal nhận tại giải Hamburg Open

Nadal nhận khoản tiền hậu hĩnh từ Ban tổ chức Hamburg Open.
Nadal nhận khoản tiền hậu hĩnh từ Ban tổ chức Hamburg Open.
TPO - Vô địch Hamburg Open 2015, Rafael Nadal bỏ túi 340.000 USD tiền thưởng. Ngoài ra, anh còn nhận 1 khoản tiền khác vào khoảng 550.000 USD từ Ban tổ chức. Điều đó đồng nghĩa, “Ông vua sân đất nện” đã bỏ túi gần 900.000 USD từ chuyến đi Đức.
Dự Hamburg Open 2015, Rafael Nadal đã phần nào tìm lại hình ảnh chiến thắng của mình khi toàn thắng cả 5 trận và chỉ thua đúng 1 set để bước lên ngôi vô địch. Trong trận chung kết, tay vợt số 10 thế giới đã hạ Fabio Fognini 7-5, 7-5. Như vậy, đây chính là danh hiệu thứ 3 của “Ông vua sân đất nện” người Tây Ban Nha kể từ đầu năm và là danh hiệu thứ 2 của anh ở Hamburg Open. Với việc đứng trên bục cao nhất, Nadal đã bỏ túi 340.000 USD tiền thưởng.
Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì Nadal nhận được. Theo tiết lộ từ LiveTennis, thì ngoài số tiền thưởng cho chức vô địch, hạt giống số 1 của giải còn bỏ túi thêm 550.000 USD tiền “lót tay”. Đây là số tiền nằm trong điều khoản hợp đồng giữa Nadal và Ban tổ chức Hamburg Open. Cụ thể, chỉ cần tay vợt người Tây Ban Nha góp mặt tại giải, không cần biết thành tích như thế nào, thậm chí bị loại ngay từ vòng 1, anh cũng sẽ bỏ túi 550.000 USD.
Hồi năm 2013, để tăng thêm sức hấp dẫn cho giải đấu, Ban tổ chức Hamburg Open đã ký một hợp đồng với Nadal. Theo đó, trừ những lý do bất khả kháng, còn lại anh sẽ buộc phải góp mặt tại giải và mỗi lần dự giải đều nhận ngay 550.000 USD. Thực ra những hợp đồng kiểu này không còn mới trong làng quần vợt. Chẳng hạn, một khi còn thi đấu, Roger Federer sẽ luôn phải đưa Gerry Weber Open và Queen's Club Championships vào lịch thi đấu hàng năm của mình.
Nhờ những bản hợp đồng kiểu như trên mà Nadal hay Federer không phải lo tình trạng thâm hụt thu nhập, bất chấp phong độ có đi xuống chăng nữa. Tất nhiên, để được các Ban tổ chức giải ký hợp đồng thi đấu, các tay vợt cần phải thuộc dạng có "số má" và có tầm ảnh hưởng.
MỚI - NÓNG