15 giờ ngày 29/9, tuyển nữ VN - tuyển nữ Nhật Bản:

Chơi hết mình với đương kim vô địch thế giới

Các tuyển thủ nữ Việt Nam mơ về cơn địa chấn khi đối đầu với ĐT nữ Nhật Bản chiều nay. Ảnh: VSI
Các tuyển thủ nữ Việt Nam mơ về cơn địa chấn khi đối đầu với ĐT nữ Nhật Bản chiều nay. Ảnh: VSI
TP - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lọt vào bán kết tại ASIAD 2014. Và chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam gặp phải đối thủ quá “hớp” là đương kim vô địch thế giới Nhật Bản.

HLV Norio Sasaki của tuyển nữ Nhật Bản đánh giá cao hàng thủ, lối chơi phòng ngự phản công của Việt Nam và đánh giá cao bộ tứ cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Nhưng tuyển Nhật Bản vẫn sẽ quyết tâm chơi tấn công ngay từ đầu trận để giành một chiến thắng thuyết phục.

Trong lúc đó, HLV Mai Đức Chung nói rằng Việt Nam không đặt nặng chuyện thắng thua trong trận đấu này. Với tâm lý rất thoải mái sau khi đánh bại Thái Lan để giành vé vào bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng đấu với đương kim vô địch thế giới Nhật Bản.

Theo ông Chung, đội nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị cho trận đấu này, đặc biệt là chiến thuật để có thể đối phó với Nhật Bản và sẽ tạo ra bất ngờ trước đối thủ. Nhật Bản là đương kim vô địch thế giới nên rất mạnh nhưng không phải không thể vượt qua.

Đội tuyển Nhật Bản là đương kim vô địch thế giới và đương kim vô địch châu Á nên bất cứ đối thủ nào cũng ngán ngại chứ không riêng gì Việt Nam.

Tháng 9 năm ngoái, tuyển nữ Việt Nam đã để thua 1-2 trước đội U23 Nhật Bản tại bán kết giải vô địch Đông Nam Á tổ chức tại Myanmar. So với đội hình U23 thì ĐTQG nữ Nhật Bản mạnh hơn rất nhiều.

Về thành tích đối đầu, tuyển nữ Việt Nam toàn thua trước Nhật Bản ở các giải đấu chính thức. Lần gặp nhau đầu tiên tại Asian Games 1998, Nhật Bản đánh bại Việt Nam đến 8-0. Sau đó là những chiến thắng 3-1 (Asian Cup 2001), 3-1 (Asian Games 2002), 5-0 (Asian Cup 2006), 2-0 (Vòng loại Olympic 2008).

Để lọt vào bán kết môn bóng đá nữ Asiad 17, đội tuyển nữ Nhật Bản đã giành ngôi nhất bảng B, bảng đấu có Trung Quốc và Đài Loan. Ở trận tứ kết, nữ Nhật Bản cũng đè bẹp nữ Hong Kong với tỷ số 9-0.

Trong đội hình Nhật Bản có rất nhiều những tay săn bàn. Đó là tiền vệ Homare Sawa, là chân sút Yuki Ogimi, người hiện đang chơi cho đội nữ Chelsea (Anh), là đội trưởng Aya Miyama… Lối đá của nữ Nhật Bản hiện đại, cầu thủ nhỏ bé nhưng vô cùng linh hoạt và đồng đều. Họ mạnh ở tất cả các vị trí, các tuyến và lên về rất nhịp nhàng.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Nhật Bản hiện đang xếp thứ 3, hơn Việt Nam đến 25 bậc. Trong khi các cầu thủ Việt Nam toàn chơi bóng trong nước thì 23 cầu thủ Nhật Bản đến từ 4 giải VĐQG (Nhật, Mỹ, Anh và Pháp). Họ có những chiến thắng từ các giải VĐTG (2011), vô địch U17 nữ thế giới (2005), U19 châu Á (2011), HCV Asian Games (2010)…

Lần gần nhất mà đội tuyển nữ Nhật Bản gặp tuyển nữ Việt Nam là tại Asian Cup 2014. Trận đấu đó phải mất gần một hiệp đấu đội tuyển nữ Nhật Bản mới ghi được bàn thắng đầu tiên và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0.

Gặp đội tuyển nữ Nhật Bản là như gặp nữ hiệp Samurai, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra sân với tinh thần quả cảm của người phụ nữ Việt Nam - ông Chung nhấn mạnh.

Trong bóng đá, không có gì là không thể nên đội tuyển nữ Việt Nam vẫn mơ về một điều kỳ diệu.

MỚI - NÓNG