Chủ tịch VFF lên tiếng bảo vệ ông Miura

Công Phượng lập công lớn trong chiến thắng 7-0 trước U23 Macau (Trung Quốc) giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á. Ảnh: Thành Hồ
Công Phượng lập công lớn trong chiến thắng 7-0 trước U23 Macau (Trung Quốc) giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á. Ảnh: Thành Hồ
TP - Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Lê Hùng Dũng hôm qua lên tiếng bảo vệ ông Miura trước một vài ý kiến chỉ trích đối với nhà cầm quân người Nhật Bản. Trước đó thầy trò HLV Miura đã đè bẹp U23 Macau (Trung Quốc) 7-0 để giành vé dự VCK U23 châu Á.

Tuyên bố của ông Dũng được đưa ra sau khi Olympic Việt Nam giành quyền vào VCK giải U23 châu Á diễn ra tại Qatar năm 2016. Ở trận đấu với Macau (Trung Quốc) diễn ra chiều qua, Việt Nam đã đánh bại đối thủ 7-0 với thế trận áp đảo toàn diện. Trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu này, một số ý kiến đã chỉ trích cách huấn luyện và cầm quân của ông Miura, đồng thời nghi ngờ khả năng Việt Nam có thể “làm nên chuyện” ở vòng loại U23 châu Á tại Malaysia.

Cụ thể, ông Miura bị cho là đã bắt các cầu thủ Olympic tập quá sức, dẫn đến nhiều trường hợp bị chấn thương. Tuyển Olympic Việt Nam vì vậy vào phút cuối đã phải triệu tập thêm 3 cầu thủ để bổ sung lực lượng. Qua các trận đấu giao hữu, Olympic Việt Nam cũng bị chỉ trích thi đấu thiếu gắn kết, không đẹp mắt.

Cá nhân ông Miura bị “chê” là không biết sử dụng các cầu thủ HAGL, khiến Công Phượng hay Tuấn Anh, 2 trong số các gương mặt nổi bật nhất ở đội bóng phố Núi không phát huy được khả năng. Ông Miura chỉ bớt bị “tấn công” sau khi Việt Nam thắng Malaysia 2-1 ở trận ra quân, thua 0-2 với thế trận hợp lý trước Nhật Bản ở loạt trận thứ 2.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Lê Hùng Dũng cho biết, VFF sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Toshiya Miura. “Một số người từng đặt vấn đề này đối với tôi và tôi cũng không ngại trả lời là VFF hoàn toàn tin tưởng HLV Toshiya Miura. Tôi cho rằng ông Miura biết cần làm điều gì khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi hy vọng là những ý kiến góp ý đối với việc huấn luyện của ông Miura thuần túy xuất phát từ vấn đề chuyên môn. Như vậy tốt cho ông Miura, mà thực ra là tốt cho bóng đá Việt Nam”.

Theo ông Dũng, thực tế thi đấu của Olympic Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á, đặc biệt qua 2 trận đấu với Malaysia và Nhật Bản cho thấy, việc HLV Miura tập trung rèn thể lực cho các cầu thủ là hợp lý.

“Cầu thủ trên tuyển về CLB toàn là ‘ngôi sao’, HLV yêu cầu tập nặng chút là kêu ca. Tôi được báo cáo là ở CLB, cầu thủ tập luyện hàng ngày chỉ phải chạy tầm 6km. Lên tuyển thì phải chạy tới 8-10km, mà là với cường độ cao thì gì chả kêu. Nhưng nếu chúng ta cứ nuông chiều cầu thủ thế thì bao giờ mới đủ sức để đấu với các đội khác trong khu vực. Không cần đến Nhật Bản, lâu nay chỉ gặp Malaysia là chúng ta đã thua sức họ rồi” - ông Dũng cho biết.

Trở lại trận đấu với Macau (Trung Quốc) chiều qua, bên cạnh việc tiền vệ Tuấn Anh không thể thi đấu, do Macau (Trung Quốc) chỉ thua Malaysia 0-2 nên nhiều ý kiến lo ngại Việt Nam khó có thể giành chiến thắng đậm để cạnh tranh 1 trong 5 suất nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó giành quyền vào VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, thực tế thi đấu cho thấy đối thủ của Olympic Việt Nam hôm qua quá yếu.

Trước khi trận đấu bị hoãn lại vì mưa lớn ở Shah Alam, Olympic Việt Nam đã sớm vươn lên dẫn 2-0 nhờ công của Ngọc Thắng và Thanh Bình. Sau khi trọng tài cho trận đấu tiếp tục trở lại, các cầu thủ Olympic Việt Nam tiếp tục ghi thêm 5 bàn nữa để ấn định chiến thắng chung cuộc 7-0. Trong số này, hai cầu thủ Thanh Bình và Công Phượng cùng lập hat-trick. Qua 3 trận đấu, Công Phượng chính là gương mặt thi đấu nổi bật nhất trên hàng công Olympic Việt Nam.

Chiến thắng 7-0 trước Macau (Trung Quốc) đã giúp đội bóng của HLV Toshiya Miura chính thức đoạt vé tham dự VCK U23 châu Á diễn ra tại Qatar vào năm sau, sau khi một số đối thủ cạnh tranh vé với chúng ta cùng nhận thất bại như Indonesia thua Hàn Quốc 0-4, Uzbekistan thua Syria 1-2 và Myanmar thua Australia 1-5.

Dù rất vui mừng với thành tích này, Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết sẽ không vội treo thưởng cho Olympic Việt Nam. Theo ông Dũng, cầu thủ khi ra sân trước hết phải nỗ lực vì màu cờ sắc áo, đặc biệt khi thi đấu cho ĐTQG. VFF sẽ không để cầu thủ thiệt thòi.    

MỚI - NÓNG