Cơ hội cho bộ ba của HA.GL

HLV Hữu Thắng và tiền đạo Công Vinh trong cuộc họp báo ngày 30/5. Ảnh: Tuấn Tú
HLV Hữu Thắng và tiền đạo Công Vinh trong cuộc họp báo ngày 30/5. Ảnh: Tuấn Tú
TP - 18h tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Syria trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây được chờ đợi là cơ hội để HLV Hữu Thắng một lần nữa thể hiện tài cầm quân khi có bộ ba Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh.

Dấu ấn chiến thuật của cựu trung vệ xứ Nghệ qua 2 trận đầu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World cup 2018 diễn ra hồi tháng 3 với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq chưa thực sự rõ nét. Sau trận thắng đậm 4-1 Đài Loan, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu bế tắc và thiếu đường nét trước Iraq, đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Tuyển Việt Nam cũng không thể hiện được lối chơi nhỏ, kỹ thuật như mong muốn của HLV Hữu Thắng trong ngày ký kết hợp đồng với LĐBĐVN (VFF). Trận hòa 0-0 trước đội “đàn em” U21 trong đợt tập trung lần này càng khiến giới chuyên môn và người hâm mộ lo lắng hơn.

Trong bối cảnh trên, trận đấu với Syria tối nay được chờ đợi sẽ là dịp để đội tuyển Việt Nam thể hiện bộ mặt tươi mới. Như chia sẻ của HLV Hữu Thắng trong cuộc họp báo trưa qua, cựu trung vệ xứ Nghệ chờ đợi các cầu thủ Việt Nam sẽ chơi tốt trước đối thủ mạnh như Syria. Theo HLV Hữu Thắng, là đội bóng nằm trong tốp đầu châu Á, Syria sẽ là thuốc thử tốt đối với đội tuyển Việt Nam. “Chúng tôi đã nghiên cứu băng hình một số trận đấu của Syria. Họ mạnh mẽ, có thể lực tốt. Syria là đội bóng thuộc tốp đầu châu lục nên trận đấu với họ sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ Việt Nam về chuyên môn”, HLV Hữu Thắng nói.

Về tình hình đội tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng cho biết ngoài Hoàng Thịnh bị đau nhẹ, các trường hợp khác đều đảm bảo thể lực để thi đấu. Ông Thắng chỉ hơi có chút lo lắng đối với tiền vệ Xuân Trường (Incheon United). Tiền vệ này đã bị sốt nhẹ sau khi trở về Việt Nam hội quân hôm 29/5. Xuân Trường đã không tham gia hết buổi tập cùng các đồng đội. Trong 2 ngày qua, các bác sĩ đội tuyển đã phải truyền nước cho Xuân Trường, để anh sớm hồi phục sức khỏe.

Không quá chênh lệch

Dự cuộc họp báo hôm qua, tiền đạo Lê Công Vinh đánh giá, trận đấu với Syria sẽ giúp đội tuyển Việt Nam học hỏi được nhiều điều. Theo Lê Công Vinh, đây là lần thứ 3 anh có dịp được thi đấu với Syria. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết khả năng để có 1 trận đấu đẹp. Tuy nhiên, Syria là đội có đẳng cấp cao hơn. Chúng ta không nên đặt nặng thắng, thua. Quan điểm của tôi thất bại trước một đối thủ mạnh còn tốt hơn thắng một đối thủ yếu”, Lê Công Vinh nói.

Phía Syria, HLV trưởng Yaman Alhakin cho biết, dù chỉ là giao hữu nhưng gặp Việt Nam là trận đầu tiên trong số 3 trận chuẩn bị cho Vòng loại World cup 2018 của Syria. “Chúng tôi sẽ chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Syria có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, thi đấu ở nước ngoài nhiều hơn Việt Nam. Nhưng về đẳng cấp, tôi cho rằng hai đội không quá chênh lệch”-HLV Alhakim nhận định.

Hôm qua, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, vé trận đấu Việt Nam-Syria được bán “túc tắc” từ hôm 28/5. VFF sẽ tiếp tục phân phối vé tới tay người hâm mộ trong ngày hôm nay. “Tôi nghĩ rằng do vé trận đấu không sốt, nên nhiều người có thể sẽ đợi tới hôm nay mới mua”-TTK Lê Hoài Anh nói. Theo ông Lê Hoài Anh, do là trận đấu giao hữu mang tính chất thử nghiệm, HLV Hữu Thắng nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ được ra sân. Vì vậy nếu kịp hồi phục sức khỏe, khả năng bộ ba Tuấn Anh - Xuân Trường - Công Phượng lần đầu tiên được thi đấu cùng nhau ở đội tuyển Việt Nam là khá cao.

Đề cập đến việc sử dụng các cầu thủ thuộc lò HA.GL như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng…ở đội tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng cho hay, ông trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ, và sẽ không nghiêng về 1 trường hợp cụ thể nào. “Khi lên tuyển, tất cả cầu thủ đều muốn cống hiến. Tôi sẽ tạo cơ hội cho tất cả học trò. Một vài cầu thủ (của HA.GL) không thể tạo nên lối chơi chung của toàn đội, mà cần 1 tập thể”, HLV Hữu Thắng nói.

MỚI - NÓNG