Giải U19 Đông Nam Á

Dẫn đầu bảng B, U19 Việt Nam gặp Lào tại bán kết

Đức Chinh và các đồng đội ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Zing
Đức Chinh và các đồng đội ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Zing
TPO - Ở loạt trận hạ màn bảng B giải bóng đá U19 Đông Nam Á tối nay, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp U19 Việt Nam tiến bước vào bán kết với ngôi đầu bảng, gặp U19 Lào.

Chỉ cần 1 trận hòa trong trận đấu với U19 Myanmar hôm nay, U19 Việt Nam sẽ vào bán kết với vị trí nhất bảng B. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không nhập cuộc với tâm thế cầu hòa.

Sau những phút đầu bị U19 Myanmar dồn ép, các cầu thủ trẻ Việt Nam dần lấy lại được thế trận. Phút 21, Trọng Đại suýt có được bàn mở tỷ số từ một tình huống đá phạt cực kỳ hiểm hóc. Trong tình huống này, thủ thành U19 Myanmar đã bó tay nhưng đáng tiếc là bóng đi chệch khung thành.

Dẫu vậy, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Phút thứ 41, Duy Khánh đệm bóng chính xác, mở điểm cho U19 Việt Nam.

Dẫn trước 1 bàn trong hiệp 1, các cầu thủ trẻ Việt Nam nắm giữ nhiều lợi thế khi bước vào hiệp 2. Trong khi đó, U19 Myanmar buộc phải dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

Tấn công nhiều những không ghi được bàn thắng, các cầu thủ Myanmar đã phải trả giá. Phút thứ 78, từ một tình huống phối hợp bài bản, Đức Chinh thoát xuống đối mặt với khung thành. Anh bình tĩnh "bắn hạ" thủ môn Thitsar Min của U19 Myanmar, mang về bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Với chiến thắng này, U19 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B (10 điểm sau 4 trận đấu). Tại bán kết, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đọ sức với đội nhì bảng A là U19 Lào.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.