Di Maria bị bán cho M.U vì... xấu trai

Di Maria là cầu thủ tài năng, nhưng phải rời Real Madrid do xấu trai. Ảnh: Mirror.
Di Maria là cầu thủ tài năng, nhưng phải rời Real Madrid do xấu trai. Ảnh: Mirror.
Cựu HLV của Barca, Carles Rexach khẳng định trên đài phát thanh Regio7 của Tây Ban Nha về việc tiền vệ tài năng Di Maria phải rời Real vì không đẹp trai.

Ở buổi trả lời phỏng vấn mới đây, ông Carles Rexach cho biết: “HLV Vicente del Bosque và tiền vệ Di Maria quá xấu đối với đội hình của Real Madrid. Họ không giống với Toni Kroos và James Rodriguez”.

Sau khi đưa ra lý do đại kình địch Real Madrid bán Di Maria ở hè 2014, cựu HLV Barca tiếp tục chia sẻ: “Chủ tịch Perez xem xét đến việc kinh doanh trên toàn thế giới. Ông ấy muốn mọi người khâm phục đội hình Galacticos của Real. Ronaldo là lá cờ đầu của CLB trong kế hoạch quảng bá thương hiệu".

Nhận định của ông Carles Rexach về chính sách của tỷ phú Perez hoàn toàn có cơ sở, bởi Real từng thiếu quyết liệt trong việc theo đuổi Ronaldinho, ngôi sao có biệt danh "Ro vẩu" vào năm 2003. Khi đó, CLB Hoàng gia chiêu mộ tiền vệ nổi tiếng David Beckham từ M.U.

Đối với tỷ phú Perez, "dải ngân hà" mà ông xây dựng ở sân Bernabeu gồm những cầu thủ tài năng và đẹp trai. Đây là hai yếu tố quan trọng để xây dựng thương hiệu cho Real Madrid. Với sự xuất hiện của những cầu thủ có gương mặt ưa nhìn như James Rodrigez, số lượng áo đấu của Real được bán ra tăng lên chóng mặt.

Theo báo cáo từ Tây Ban Nha ở hè 2014, Real Madrid thu về 20 triệu bảng chỉ sau 2 giờ giới thiệu James Rodrigez. Cụ thể, CLB chủ sân Bernabeu bán 345.000 chiếc áo đấu mang số 10 của tiền vệ người Colombia. Giới truyền thông xứ sở bò tót đưa tin, người hâm mộ Real Madrid phải xếp hàng chờ mua áo đấu của James Rodriguez.

Gặt hái thành công khi thực hiện chiến lược trên, Chủ tịch Perez chấp nhận để những ngôi sao tài năng nhưng không đẹp trai như Di Maria rời sân Bernabeu.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG