Djokovic và Federer gặp nhau tại chung kết US Open?

Djokovic đã lọt vào bốn trận chung kết gần đây
Djokovic đã lọt vào bốn trận chung kết gần đây
TPO - Do được chọn làm hai vị trí hạt giống đầu tiên, Novak Djokovic và Roger Federer sẽ nằm ở hai nhánh khác nhau và có thể gặp ở trận đấu cuối cùng tại US Open.

Với chấn thương của nhà ĐKVĐ Nadal, tay vợt từng 5 lần vô địch U.S. Open Federer cùng với Djokovic sẽ là hai ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch tại US Open năm nay.

Nhận định đó càng rõ ràng hơn sau khi Hiệp hội Quần vợt Mỹ công bố vị trí hạt giống dựa trên bảng xếp hạng ATP. Federer nhảy lên một bậc từ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ATP.

Đây là năm thứ 14 liên tiếp, tay vợt 33 tuổi người Thụy Sĩ được xếp nhóm hạt giống hàng đầu. Thành tích này sánh ngang với huyền thoại Ivan Lendl, chỉ thua kỷ lục 18 lần của Jimmy Connors.

Federer đã có 5 chức vô địch liên tiếp trong giai đoạn 2004-08 góp phần giúp anh vươn tới kỷ lục 17 danh hiệu Grand Slam. 

Với việc sắp xếp hạt giống như vậy, người hâm mộ kỳ vọng Federer sẽ lọt vào trận cuối cùng gặp Djokovic, người đã đánh bại anh tại chung kết Wimbledon tháng trước.

Djokovic và Federer gặp nhau tại chung kết US Open? ảnh 1

Federer đang có 5 lần vô địch

Sau hai tuần thi đấu không thực sự thuyết phục, Djokovic đang muốn khẳng định vị trí số 1 của mình ở giải Gland Slam cuối cùng trong năm.

Tay vợt người Serbia đã lọt vào chung kết bốn năm liên tiếp gần đây, nhưng chỉ một lần đăng quang năm 2011. Anh để thua Nadal hai lần vào năm 2010 và 2013 và thua Andy Murray năm 2012.

Nhà vô địch hai năm trước Murray chỉ xếp hạt giống 8. ĐKVĐ Australian Open 2014 Stan Wawrinka là hạt giống số 3. Sau đó lần lượt là David Ferrer, Milos Raonic, Tomas Berdych và Grigor Dimitrov.

Hôm nay, Hiệp hội Quần vợt Mỹ sẽ tiếp tục công bố hạt giống ở nội dung nữ và tổ chức bốc thăm chia cặp vào ngày mai. Giải đấu sẽ khai mạc vào thứ hai tuần tới.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.