Đội hình trong mơ của Barca sau lệnh cấm chuyển nhượng

HLV Enrique đau đầu với bài toán chiêu mộ Pogba.
HLV Enrique đau đầu với bài toán chiêu mộ Pogba.
Barca đang nỗ lực tăng cường sức mạnh bằng những bản hợp đồng mới để khi hạn cấm chuyển nhượng kết thúc, đội bóng sẽ có được một "Dream Team".

Phải tới tháng 1/2016 Barca mới được phép chuyển nhượng, song ở thời điểm hiện tại đội bóng xứ Catalan đang gấp rút chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới để nhanh chóng kiện toàn bộ máy nhằm xây dựng một "Dream Team" tiếp theo tại sân Nou Camp.

Những nỗ lực của Barca đã được đền đáp khi có được sự phục vụ của hậu vệ Aleix Vidal từ Sevilla. Nhà ĐKVĐ Europa League sẽ gia nhập đội bóng vào tháng 1/2016, thời điểm án cấm chuyển nhượng của Blaugrana hết hiệu lực.

Đội hình trong mơ của Barca sau lệnh cấm chuyển nhượng ảnh 1

Vidal sẽ gia nhập Barca vào tháng 1/2016.

Bên cạnh Vidal, Barca lúc này vẫn cần thêm một tiền vệ trung tâm sau sự ra đi của nhạc trưởng Xavi. Cái tên mà HLV Luis Enrique nhắm đến là Paul Pogba của Juventus, cầu thủ hiện được rất nhiều đội bóng thèm muốn. Tuyển thủ Pháp là "của để dành" mà Barca muốn có trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2016.

Nếu như chiêu mộ thành công Pogba, Barca sẽ có được một đội hình ưng ý. Trên hàng công là bộ ba nguyên tử Leo Messi - Luis Suarez - Neymar, trong khi đó đội trưởng Andres Iniesta sẽ đá hộ công. Pogba và Ivan Rakitic sẽ là 2 tiền vệ trung tâm chịu trách nhiệm quán xuyến tuyến giữa.

Ở khu vực phòng ngự, Jordi Alva (trái) và Vidal (phải) chịu trách nhiệm bảo vệ hành lang 2 cánh. Gerard Pique và Javier Mascherano sẽ là bộ đôi trung vệ. Án ngữ trong khung gỗ là Ter Stegen.

Dream Team của Barca mùa giải 2016/17
Đội hình trong mơ của Barca sau lệnh cấm chuyển nhượng ảnh 2
Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.