Đội tuyển Pháp nhận tin dữ trước trận tứ kết

Patrice Evra bất ngờ dính chấn thương.
Patrice Evra bất ngờ dính chấn thương.
TPO - Trong buổi tập mới đây của của đội tuyển Pháp, Patrice Evra đã dính chấn thương ở tay. Nhiều khả năng anh sẽ không thể tham dự trận tứ kết với Iceland vào rạng sáng ngày 4/7 tới.
Trong buổi tậpchuẩn bị cho trận đấu với Iceland ở tứ kết EURO 2016 vào rạng sáng 4.7 tới (theo giờ Việt Nam), lão tướng Patrick Evra đã dính chấn thương sau pha va chạm với đồng đội. Cánh tay trái của Evra bị đau và khả năng ra sân trong trận đấu sắp tới bị bỏ ngỏ.
Trước đó, Pháp cũng đã mất 2 trụ cột là Adil Rami và N’Golo Kante. Cả hai đã nhận 2 thẻ vàng bị treo giò trận tiếp theo tại tứ kết EURO 2016. Được biết, phương án vá lỗ hổng hàng thủ mà HLV Deschamp đưa ra là sử dụng Umtiti và Mousa Sissoko thay thế Rami và Kante. Còn Digne sẽ trám vào vị trí của Evra nếu cầu thủ này không thể thi đấu.
Hàng thủ ĐT Pháp tại EURO 2016 vốn đã không được đánh giá cao. Raphael Varane và Jeremy Mathieu vì chấn thương nên phải bỏ lỡ giải đấu trên quê nhà, những gương mặt còn lại hoặc trình độ chỉ ở mức trung bình khá như Koscielny, người được gọi bổ sung Rami, Samuel Umtiti, hoặc đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.
Thực tế, trải qua 4 trận, dù mới chỉ gặp những đối thủ không mạnh, hàng thủ Pháp bộc lộ nhiều sai sót. Đó là bài toán đau đầu với HLV Deschamps. "Les Bleus" cần một tuyến phòng ngự ổn định, an toàn vì càng tiến sâu thì các đối thủ càng đáng gờm, và mọi sai lầm đều phải trả giá đắt.
Đọ sức với Iceland ở tứ kết, tuyển Pháp sẽ phải lấy công bù thủ. Nhưng HLV Deschamps cũng phải tỉnh táo vì đối phương chơi phong ngự-phản công rất tốt. Bài học nhãn tiền của Anh vẫn còn đó và người Pháp không được phép chủ quan.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.