Đội tuyển Việt Nam có chơi được tiki-taka?

Các tuyển thủ Việt Nam cần một nền tảng thể lực tốt để triển khai lối chơi ban bật nhuần nhuyễn như mong muốn của HLV Hữu Thắng. Ảnh: VSI
Các tuyển thủ Việt Nam cần một nền tảng thể lực tốt để triển khai lối chơi ban bật nhuần nhuyễn như mong muốn của HLV Hữu Thắng. Ảnh: VSI
TP - Theo nhận định của giới chuyên môn, lối chơi HLV Nguyễn Hữu Thắng muốn xây dựng cho đội tuyển Việt Nam cần nền tảng thể lực mạnh mẽ, kỹ thuật tốt, khả năng phối hợp gắn kết giữa các cầu thủ.

Ngay sau khi lên nắm quyền thay ông Toshiya Miura, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã công khai dự tính xây dựng lối chơi nhỏ, phối hợp ngắn dựa trên các cầu thủ kỹ thuật. Đây là lối chơi được xác định phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Cựu trung vệ xứ Nghệ thừa nhận, bản thân hâm mộ Sir Alex Ferguson của Manchester United và Pep Guardiola, cựu thuyền trưởng CLB Barcelona. “Cá nhân tôi cảm thấy lối chơi mà Pep Guardiola xây dựng phù hợp nhất với cầu thủ Việt Nam. Mình nhỏ con nhưng bù lại có sự khéo léo”, HLV Hữu Thắng từng bộc bạch.


Trên thực tế, đội tuyển Việt Nam từng hướng tới xây dựng lối chơi phối hợp nhỏ, ban bóng ngắn trên nền tảng các cầu thủ có kỹ thuật tốt. Hồi năm 2012, LĐBĐVN (VFF) đã quyết định đặt niềm tin vào HLV Phan Thanh Hùng, một phần bởi CLB ông Hùng dẫn dắt khi đó là Hà Nội T&T có lối chơi nói trên. Tuy nhiên, thành tích không tốt ở AFF cup 2012 đã khiến HLV Phan Thanh Hùng phải sớm chia tay, bỏ lại kế hoạch dang dở về một lối chơi riêng cho bóng đá Việt Nam.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng HLV Hữu Thắng đang xác định đúng hướng cho đội tuyển Việt Nam. Ông Hùng chỉ cảnh báo rằng trên thực tế, tiki-taka như thuật ngữ thường được nhắc đến về lối chơi của Barcelona đòi hỏi nền tảng thể lực của cầu thủ phải sung mãn. “Thực ra bóng đá là môn thi đấu đối kháng, nên lối chơi nào thì thể lực cũng là vấn đề tiên quyết. Cầu thủ Việt Nam vốn lại không mạnh về thể lực, nên cần giải quyết tốt khâu này”, HLV Phan Thanh Hùng nói.

Cũng theo HLV Phan Thanh Hùng, lối chơi của một đội bóng có thể xây dựng ổn định qua thời gian, nhưng chiến thuật cho mỗi trận đấu thì cần linh hoạt, tuỳ đối thủ khác nhau. Với 2 trận đấu của Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng, gồm trận thắng 4-1 Đài Loan (Trung Quốc) và thua 0-1 Iraq ở Vòng loại World cup 2018, ông Hùng cho rằng cựu trung vệ xứ Nghệ cần thêm thời gian để định hình lối chơi cho toàn đội.

Cùng chia sẻ quan điểm trên, HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam) cho rằng, thực tế ở V.League Hà Nội T&T là đội có lối chơi riêng, khá tương đồng với lối chơi HLV Hữu Thắng đang muốn áp dụng cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông Phúc nói thêm, đội bóng Thủ đô vốn sẵn các cầu thủ kỹ thuật như Thành Lương, Văn Quyết…nhưng đồng thời cũng có tiền đạo mạnh như Hoàng Vũ Samson. “Điều này giúp Hà Nội T&T có thể chơi bóng ngắn, nhưng đồng thời cũng tấn công bóng dài được. Chiến thuật của họ thay đổi tuỳ đối thủ. Đội tuyển Việt Nam tôi cho rằng cũng cần linh hoạt về chiến thuật chứ không nên cứng nhắc”, ông Phúc nói. Vì vậy ông Phúc cảm thấy tiếc vì VFF và HLV Hữu Thắng, vì lý do nào đấy đã không thể triệu tập Samson vào đội tuyển Việt Nam.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng, với định hướng xây dựng lối chơi bóng ngắn, HLV Hữu Thắng đang rất cần các cầu thủ thuộc lò HA.GL, như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng…Điều này lý giải vì sao cựu trung vệ xứ Nghệ tỏ ra ưu ái cho các cầu thủ “cưng” của bầu Đức ở cả hai đợt tập trung dưới thời của mình. Ở đợt tập trung đầu tiên, Xuân Trường và Tuấn Anh đều có tên trong đội hình xuất phát cả 2 trận đấu của Việt Nam. Trong đợt tập trung lần này, gần như chắc chắn HLV Hữu Thắng sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho bộ đôi tiền vệ trên, chưa kể tiền đạo Công Phượng ở tuyến đầu, được thi đấu nhiều hơn.

Hôm qua, cả 2 HLV Hoàng Văn Phúc và Phan Thanh Hùng đều từ chối không nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở AFF cup 2016. Tại giải đấu này, VFF đã đặt chỉ tiêu đối với HLV Hữu Thắng là phải đưa đội tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết. Trao đổi với Tiền Phong, một quan chức cấp cao VFF thừa nhận, đây là chỉ tiêu khá khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại.

Chiều qua, ĐTVN đã có trận giao hữu với “đàn em” U21 VN. Do mới tập trung được 2 ngày, các cầu thủ chưa thể hiện được hết yêu cầu chuyên môn và chấp nhận trận hoà 0-0 với U21 VN.

MỚI - NÓNG