Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 56:

Đón đầu xu thế phát triển mới

Các VĐV nữ tranh tài. Ảnh: Hồng Vĩnh
Các VĐV nữ tranh tài. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Năm ngoái, cuộc đấu lâu đời nhất của TTVN có bước nâng tầm khi nâng cấp nội dung bán marathon lên thành marathon. Ở lần thứ 56 diễn ra tại Vĩnh Phúc ngày 22/3, Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong tiếp tục có cuộc đột phá mới nhắm đến gốc phong trào: mở rộng tối đa đối tượng dự tranh. 

Không chỉ là bệ phóng cho phong trào các địa phương và các tài năng điền kinh, Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong còn luôn tạo ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của cả môn, gắn với việc khẳng định và đón đầu các xu hướng mới. Lần này, điều đó được thể hiện rất sinh động và thuyết phục khi Ban tổ chức có một sự thay đổi vô cùng quan trọng: mở rộng tối đa đối tượng dự tranh ở hệ phong trào. 

Thay vì giới hạn VĐV qua các địa phương, đơn vị, kể từ giải 2015, tất cả các cá nhân là công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 16 đến 45 tuổi đảm bảo được các yêu cầu đặt ra trong điều lệ đều có quyền đăng ký dự tranh. Có nghĩa là, cuộc đấu đã “mở” ra ở mức cao nhất có thể cho những người đam mê và rèn tập thường xuyên. 

Các chuyên gia đều bày tỏ sự tâm đắc đặc biệt với điều chỉnh từ “gốc” này, bởi nó rất “trúng” với một thực tế đang trở thành một xu thế mới của điền kinh VN giống như mẫu hình quốc tế. Người chạy hay VĐV phong trào không còn bó hẹp trên danh nghĩa các địa phương, đơn vị mà còn tập hợp, hoạt động trong những CLB, gắn với những điều kiện và địa bàn cụ thể. Thậm chí, họ còn sinh hoạt mang tính chất nhóm nhỏ, gia đình, hay kể cả cá nhân đơn lẻ. Lực lượng này sẽ ngày càng đông đảo, và chính là “nguồn” quan trọng bậc nhất thúc đẩy điền kinh VN tiến lên, cả về diện rộng lẫn đỉnh cao.

Cú hích

Với sự thay đổi đó, Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong sẽ đáp ứng nhu cầu của một đội ngũ mới những người chạy hay VĐV tạm gọi là “tự do” mà thực sự trình độ, chất lượng không thua kém gì quân số đang do các địa phương, đơn vị quản lý. Có thể tin chắc, từ đó, cả số lượng và chất lượng của giải sẽ có bước đột phá. Đáng nói hơn, qua đó, giải sẽ cổ vũ, kích thích bước tiến theo xu hướng mới. Các đối tượng “tự do” sẽ có hướng và đích rõ ràng để rèn luyện và phấn đấu. Do có một hệ thống xuyên suốt 4 cấp từ cơ sở đến quốc gia, nên ở đây, Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong hội đủ các yếu tố cho một cú hích toàn diện và mạnh mẽ. 

Trong khi đó, sau giải đầu tiên áp dụng với khởi đầu đầy ấn tượng, nội dung marathon ở mùa thứ 2 được nâng cấp lên từ bán marathon hứa hẹn sức bật mới, qua một năm chuẩn bị của các nơi. Ngoài số lượng VĐV quốc tế đăng ký đã tăng lên đáng kể, nhiều địa phương, đơn vị như Quân đội, Hà Nội, Quảng Ngãi, chủ nhà Vĩnh Phúc cũng “tung” hàng loạt quân trẻ vào giải trong một cuộc “thử lửa” và “vượt ngưỡng” hiếm hoi mà cả làng marathon Việt có được. 

Dĩ nhiên “mũi nhọn” của giải là hệ nâng cao chắc chắn vẫn sẽ giữ vững được đẳng cấp của mình với sự góp mặt của đầy đủ các tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ trẻ quốc gia hay nhất, cùng các nhân tố mới luôn đóng vai “ẩn số”. 

Được biết, để tạo điều kiện cho nhiều đối tượng tham gia, Ban tổ chức đã “nới” thời hạn đăng ký dự tranh tới hết ngày 15/3, tức chỉ đúng 1 tuần trước ngày thi tài, một bước cải tiến đáng kể so với các kỳ giải trước. 

 Thay vì giới hạn VĐV qua các địa phương, đơn vị, kể từ giải 2015, tất cả các cá nhân là công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 16 đến 45 tuổi đảm bảo được các yêu cầu đặt ra trong điều lệ đều có quyền đăng ký dự tranh. Có nghĩa là, cuộc đấu đã “mở” ra ở mức cao nhất có thể cho những người đam mê và rèn tập thường xuyên.

Đón đầu xu thế phát triển mới ảnh 1
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.