Dortmund trước nguy cơ “tan đàn, xẻ nghé”

Sự ra đi của Klopp khiến Dortmund đứng trước nguy cơ tan đàn xẻ nghé.
Sự ra đi của Klopp khiến Dortmund đứng trước nguy cơ tan đàn xẻ nghé.
TP - Vài ngày trước, thông tin HLV Juergen Klopp quyết định chia tay Dortmund đã chính thức được BLĐ đội bóng vùng Ruhr công bố. Theo phân tích của giới chuyên môn, rất có thể sự ra đi của nhà cầm quân người Đức có thể khiến sân Signal Iduna Park đứng trước nguy cơ lâm vào khủng hoảng.

Mặc dù tin đồn đã xuất hiện từ trước, song sự kiện Juergen Klopp quyết định ra đi đã khiến CĐV Dortmund cảm thấy bị sốc. Trong 7 năm gắn bó với sân Signal Iduna Park, nhà cầm quân 48 tuổi này đã giúp đội bóng vùng Ruhr từ đống đổ nát trở thành một trong những thế lực của bóng đá Đức lẫn châu Âu. 

Ở thời điểm đó, Dortmund đứng trước bờ vực phá sản, tuy nhiên, chỉ 3 năm sau, họ lên ngôi vô địch Bundesliga và ở mùa giải năm nay, dù có thể không giành được danh hiệu, nhưng rõ ràng Klopp là một trong những HLV xuất sắc nhất nước Đức hơn một thập kỷ qua.

7 năm không phải là thời gian quá dài, nhưng nó đủ để chứng minh được lòng trung thành và tâm huyết của Klopp đối với Dortmund. Với Dortmund, Klopp giành một chức vô địch Bundesliga, một cúp Quốc gia Đức, hai siêu cúp Đức và từng lọt vào trận chung kết Champions League mùa giải 2012-2013.  

Thế nhưng trước những khó khăn về tài chính, đội bóng vùng Ruhr đã không đủ tiềm lực  để duy trì tham vọng của mình. Điều đó khiến Juergen Klopp ngậm ngùi chia tay những ngôi sao do chính tay mình đào tạo và Mario Gotze, Lewandowki là những ví dụ điển hình nhất.

Việc chia tay Klopp có thể nằm trong sự tính toán của BLĐ Dortmund, nhưng hệ quả diễn ra sau đó thì giới thượng tầng đội bóng vùng Ruhr chưa chắc đã tính tới. Nên nhớ, những ngôi sao trong đội hình Dortmund hiện tại đều do một tay Klopp đào tạo nên và họ sẵn sàng đi theo ông thầy đến một chân trời mới, nếu không, họ cũng sẵn sàng ra đi nếu như nhận được lời đề nghị hợp lý.

Trường hợp đầu tiên là Matts Hummels, trung vệ ĐT Đức đã lọt vào mắt xanh của hàng loạt các đại gia châu Âu và mới đây, anh đã “đánh tiếng” muốn sang Anh thi đấu. Nếu như Hummels và BLĐ Dortmund gật đầu, cả Man United, Chelsea lẫn Man City sẵn sàng chìa ra bản hợp đồng cực kỳ hậu hĩnh và sẵn sàng chi ra số tiền 45 triệu euro để hoàn tất thương vụ ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Trường hợp thứ 2, đó chính là cánh chim đầu đàn Marco Reus, ngôi sao sáng nhất trong đội hình Dortmund ở thời điểm hiện tại. Không phải đến bây giờ, mà ở mùa giải trước, Real Madrid, Man United, Bayern và cả Barca đều đang theo dõi tiền vệ này và khả năng anh rời sân Signal Iduna Park là điều hoàn toàn có thể. Giá của Reus vào khoảng 40 triệu euro và đây không phải là con số quá khả năng của các đại gia châu Âu.

Tương tự như Marco Reus và Hummels, những cái tên như Gundogan, Neven Subotic, Emerick Aubameyang, Lukasz Piszczek hay Mkhitaryan... cũng đã sẵn sàng và lên kế hoạch tìm bến đỗ mới và nếu viễn cảnh tháo chạy hàng loạt diễn ra ở sân Signal Iduna Park, rất có thể Dortmund sẽ trở lại thời kỳ của năm 2008, giống như một đống đổ nát trước khi Juergen Klopp tiếp quản đội bóng này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.