Đừng xát muối vào nỗi đau

Các CĐV hẳn thấy rõ những nỗ lực tột cùng của Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết và những cầu thủ khác cho đến những giây phút cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Như Ý.
Các CĐV hẳn thấy rõ những nỗ lực tột cùng của Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết và những cầu thủ khác cho đến những giây phút cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Như Ý.
TP - Khi bảng tỷ số trên sân Mỹ Đình tối qua lần lượt hiện lên những con số lạnh lùng, 1-3, rồi 1-4, trên các trang báo mạng, các diễn đàn lại bật lên những dòng chữ “đá như bán độ”? 

Nạn bán độ quả thực đã hủy hoại bóng đá Việt Nam, với những vụ án xảy ra ở CLB Ninh Bình hay Đồng Nai gần đây bị lôi ra ánh sáng.

Hay trước đó và cũng nổi tiếng nhất là ở ngay ĐT Olympic VN tại SEA Games 23 ở Philippines năm 2005. Hàng loạt cầu thủ phải đối mặt với hình phạt của pháp luật, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng tiêu tan. Kèm theo đó là sự mất niềm tin của người hâm mộ.

Những người gõ những dòng chữ nghi ngờ “bán độ” ấy, có thể chỉ để bày tỏ cảm giác thất vọng của bản thân vào kết quả một trận đấu mặc định sẽ là chiến thắng cho ĐTVN, cùng với đó là tấm vé vào trận chung kết sau 6 năm chờ đợi. Cũng có thể đó chỉ là một biểu hiện của hội chứng thiếu hụt niềm tin trong cuộc sống? 


Các cổ động viên hẳn thấy rõ những nỗ lực tột cùng của Công Vinh, của Thành Lương, Văn Quyết và những cầu thủ khác cho đến những giây phút cuối cùng của trận đấu, mong khỏa lấp những sai lầm chết người mà hàng thủ mắc phải ở đầu trận.

Một câu nói phổ biến cần nhắc lại: Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra khi trận đấu chưa kết thúc. Đó chính là điều tạo nên sự hấp dẫn của môn thể thao Vua, với những trận đấu kinh điển như cú ngược dòng kỳ vỹ của Manchester United trước Bayern Munich tại chung kết Champions League 1999 hay chiến thắng hủy diệt 7-1 của Đức trước chủ nhà Brazil ở bán kết World Cup mới đây.

Vẫn biết tối qua hàng triệu khán giả đã sốc, đã thất vọng trước những gì họ kỳ vọng vào đội tuyển VN. Vẫn biết khán giả có quyền đặt nhiều câu hỏi về thảm bại khó hiểu này. Nhưng xin hãy chờ đợi và đừng xát thêm muối vào nỗi đau của các tuyển thủ và gieo những nghi ngờ cay nghiệt vào lòng người hâm mộ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.