Falcao đã ngốn của M.U bao nhiêu tiền?

Falcao ngốn mất của M.U 25,6 triệu bảng trong mùa giải 2014/2015.
Falcao ngốn mất của M.U 25,6 triệu bảng trong mùa giải 2014/2015.
TPO - “Sai một ly, đi một dặm”, đó có lẽ là những gì mà Phó chủ tịch Ed Woodward và nhà Glazer ngẫm tới lúc này khi nói về thương vụ Radamel Falcao. Họ chỉ ra 25,6 triệu bảng chỉ để đón về một tiền đạo ra sân 19 trận và ghi 4 bàn.  

Những ngày cuối cùng của mùa hè năm ngoái, M.U bất ngờ chiêu mộ thành công Radamel Falcao từ AS Monaco. Phó chủ tịch Ed Woodward và nhà Glazer rất vui mừng, đồng thời nói rằng đây là một thương vụ quá lời của “Quỷ đỏ”. Theo Ed Woodward, tài thuyết khách của ông đã khiến phía đội bóng xứ Công quốc mềm lòng đồng ý cho mượn Falcao 1 năm, kèm theo điều khoản mua đứt vào khoảng 43,5 triệu bảng.

Chưa nói tới vấn đề tiền bạc, mà trước nhất nắm tới phong độ và hiệu quả đóng góp, tính cho tới thời điểm này, thương vụ Falcao mang lại quá nhiều thất vọng cho M.U. “Mãnh hổ” mới chỉ ra sân 19 trận và ghi 4 bàn thắng. 2 trận gần nhất, anh bị đẩy lên ghế dự bị và thậm chí cách đây 2 tuần còn bị đẩy xuống chơi cùng đội U21 M.U. Giờ đây, khó để người ta tin rằng “Quỷ đỏ” sẽ mua đứt chân sút của ĐT Colombia khi mùa giải khép lại.

Dù không mua đứt và chỉ là bản hợp đồng cho mượn, thế nhưng thực tế, số tiền mà M.U tiêu tốn cho Falcao, lại chẳng kém gì bất cứ một “bom tấn” chuyển nhượng. Theo cây viết Duncan Castles của tờ Sunday Times, M.U sẽ phải tiêu tốn 25,6 triệu bảng trong 1 năm sở hữu Falcao. Ngoài 7,9 triệu bảng trả cho AS Monaco để mượn 1 năm, đội chủ sân Old Trafford còn đãi ngộ "Mãnh hổ" mức lương 265.000 bảng mỗi tuần cùng nhiều khoản chi khác. Ước tính, tổng số tiền M.U tiêu tốn trong vụ này là 25,6 triệu bảng. Ăn đứt các bản hợp đồng mà họ mang về trong cùng thời điểm mùa hè năm ngoái là Daley Blind, Marcos Rojo,Luke Shaw hay Ander Herrera.

Nếu tính trên số tiền đầu tư, trung bình mỗi bàn thắng của Falcao cho M.U có giá lên tới 6,4 triệu bảng. Hiệu suất đóng góp của “Mãnh hổ” thậm chí còn kém hơn cả James Wilson. Chân sút trẻ này chỉ cần 17 trận để ghi 4 bàn thắng. Hơn hết, anh là một sản phẩm “cây nhà lá vườn”, không phải tốn phí chuyển nhượng và mức lương hiện giờ cũng chỉ vào khoảng 30.000 bảng/tuần.

MỚI - NÓNG