Gareth Bale và Neymar: Một con đường hai lối đi

Gareth Bale và Neymar: Một con đường hai lối đi
Hè 2013, Neymar và Gareth Bale lần lượt đặt chân đến Tây Ban Nha. Và giờ, cả hai đang đi trên những con đường khác nhau, và Bale tất nhiên hạnh phúc hơn.

Gareth Bale - Neymar 1-0! Đó là kết quả khi so sánh giữa hai tân binh đình đám nhất mùa giải ở Tây Ban Nha (TBN) mùa này. Neymar từng cùng Barca giành Siêu Cúp TBN, mà bản thân anh là người trực tiếp ghi bàn mang tính quyết định, nhưng đó không phải cuộc đua đường dài để nói về tầm quan trọng của một cầu thủ.

Mùa hè năm ngoái, Neymar và Bale được xem là những ngôi sao giúp phá vỡ cuộc chiến của hai cá nhân Lionel Messi – Cristiano Ronaldo. Sự góp mặt của hai tân binh này được kỳ vọng sẽ làm tăng thêm tính hấp dẫn cho La Liga, từ cuộc chiến giữa các đội bóng lẫn màn so tài cá nhân. Thậm chí, họ chính là sự kế thừa cho Messi và Ronaldo trong một tương lai không quá xa.

Ban đầu, Barca công bố giá trị của Neymar chỉ là 57,1 triệu euro, nhưng cuộc điều tra cho thấy mức phí thực tế cao hơn rất nhiều. Giá trị của Neymar và Bale cùng xấp xỉ 100 triệu euro. Điều này làm tăng thêm mức độ cân bằng để so sánh sự thể hiện của từng người trên sân cỏ.

Giữa tuần trước, Bale đã thực hiện màn solo và ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Barca, giúp Real Madrid giành Cúp Nhà Vua. Trong khi đó, Neymar trình diễn phong độ nhạt nhão, và sút trúng cột dọc khi có cơ hội tốt nhất của mình. Bale đã chiến thắng Neymar trong cuộc chiến trực tiếp giữa hai người.

Những con số không nói dối

Khi đến Madrid, Bale trải qua 3 tháng liền không tập luyện và thi đấu bởi chấn thương. Những phức tạp trong quá trình đàm phán giữa Real với Tottenham khiến Bale chỉ chính thức ký hợp đồng với CLB thủ đô Madrid ngày 1-9-2013. Không được tập luyện cùng đội bóng mới trong mùa hè, cộng thêm chấn thương có nhiều chuyển biến xấu, Bale mất thời gian khá dài để hòa nhập cùng Real.

So với Bale, Neymar được HLV Tata Martino giúp hòa nhập rất nhanh chóng với Barca, nhờ các trận giao hữu chuẩn bị trước mùa giải. Tata Martino cũng bố trí Neymar thi đấu vừa phải khi chính thức bước vào mùa giải, nhằm giúp anh tránh được áp lực khi đến một nền bóng đá hoàn toàn mới.

Khởi đầu chậm, nhưng Bale đang nổi bật hơn Neymar. Không chỉ là chiến thắng ở Cúp Nhà Vua, Bale còn nổi bật hơn hẳn Neymar trên hai mặt trận La Liga và Champions League. Ở La Liga, Bale ghi 14 bàn, và có 12 pha kiến tạo. Thành tích của Neymar là 9 bàn, 9 đường chuyền quyết định. Sự chênh lệch khá lớn. Tại Champions League, Bale vẫn đang cùng Real tiếp tục cuộc phiêu lưu, trong khi Barca của Neymar đã phải dừng bước ở tứ kết.

Bale ghi 5 bàn cho Real ở Champions League, được thực hiện vào lưới 4 đối thủ khác nhau, và thực hiện 3 pha kiến tạo. Neymar có 4 bàn, nhưng trong đó là cú hat-trick ở trận đấu thủ tục với Celtic, và cũng có 3 đường chuyền như Bale. Neymar có mặt trong cả 10 trận Champions League cùng Barca (anh cùng với Xavi đá nhiều nhất), và sự thể hiện rõ ràng không nổi bật bằng Bale.

Hiện tại, sau Cúp Nhà Vua, Bale đang cùng Real mơ về cú ăn ba trong mùa giải. Neymar không được như thế. Sau chấn thương trong trận “Kinh điển” ở Mestalla, ngôi sao người Brazil đang có nguy cơ phải ngồi ngoài đến hết mùa giải.

Cùng được các CLB trải thảm đỏ đưa đến TBN, nhưng lúc này Bale và Neymar đang bước trên những con đường không giống nhau.

Theo Theo Sài Gòn giải phóng
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.