Giật mình với điềm gở của tuyển Anh ở các trận mở màn

Thầy trò Roy Hodgson có xỏa bỏ được cái dớp không thắng trong trận mở màn.
Thầy trò Roy Hodgson có xỏa bỏ được cái dớp không thắng trong trận mở màn.
TPO - Đội tuyển Anh đang háo hức chờ đợi Nga ở trận ra quân tại EURO 2016 vào rạng sáng mai, nhưng thắng trong trận mở màn lại là điều họ không làm được trong lịch sử các kỳ EURO trước đó. 

Năm 1968, tại kỳ tham dự EURO đầu tiên, đội tuyển Anh đã để thua 0-1 trước Nam Tư trong trận ra quân. Người ghi bàn cho Nam Tư là Dragan Dzajic và kể từ đó, họ vẫn chưa thể xóa bỏ được cái dớp này. 

Giật mình với điềm gở của tuyển Anh ở các trận mở màn ảnh 1

Trong 7 kì Euro sau đó, chiến thắng vào ngày khai mạc vẫn luôn lẩn tránh đội tuyển Anh khi họ hòa tới 4 trận và thua 3. Cụ thể, 4 trận hòa của “Tam sư” là trước Bỉ năm 1980 (1-1), Đan Mạch năm 1992 (0-0), Thụy Sĩ năm 1996 (1-1) và Pháp năm 2012 (1-1). Trong khi đó, 3 thất bại của họ ngoài trận thua Nam Tư năm 1968 là trước Ireland năm 1988 (0-1), Bồ Đào Nha năm 2000 (2-3) và Pháp năm 2004 (1-2). 

Giật mình với điềm gở của tuyển Anh ở các trận mở màn ảnh 2

Một điều thú vị nữa ở các trận khai mạc của Anh là mỗi khi họ ghi bàn, họ luôn ghi bàn trước nhưng rồi vẫn không thể duy trì được lợi thế này để tạo nên một chiến thắng lịch sử. Chẳng hạn như năm 2000, họ dẫn 2-0 nhờ Paul Scholes và Steve McManaman nhưng lại thua ngược Bồ Đào Nha 2-3 hay năm 2004, họ dẫn trước nhờ pha lập công của Frank Lampard nhưng đã để Zinedine Zidane gỡ hòa.

Liệu cái dớp này có được các cầu thủ của Roy Hodgson xóa bỏ trong trận đấu với Nga tại Velodrome vào rạng sáng mai hay không sau khi họ toàn thắng ở vòng loại và ở 3 trận đấu giao hữu khởi động trước giải?

MỚI - NÓNG